Trào lưu 'môi gợn sóng' tại Anh và Nga

Trào lưu mới của phụ nữ Anh và Nga tiêm chất làm đầy để môi gợn sóng khến các chuyên gia lên tiếng cảnh báo điều này có thể dẫn tới biến dạng không “sửa chữa” được.

Chú thích ảnh
Trào lưu môi "lượn sóng" mới. Ảnh: Daily Mail

Trào lưu mới của phụ nữ Anh và Nga tiêm chất làm đầy để môi gợn sóng khến các chuyên gia lên tiếng cảnh báo điều này có thể dẫn tới biến dạng không “sửa chữa” được.

Xu hướng này bắt nguồn từ Nga và đã “lan sang” Anh. Tờ Daily Mail (Anh) dẫn lời các chuyên gia cho biết kiểu môi không tự nhiên này rất nguy hiểm.

Bác sĩ Krystyna tại Anh cho biết: “Việc tiêm chất làm đầy không đúng cách có thể khiến chúng thâm nhập vào mạch máu, gây bí tắc và dẫn đến hoại tử tế nào”.

Chú thích ảnh
Nhiều chuyên gia cảnh báo khó có thể khiến môi trở về giai đoạn bình thường sau khi can thiệp thay đổi thành "lượn sóng". Ảnh: Daily Mail
Chú thích ảnh
Trào lưu này đã xuất hiện tại Nga và Anh. Ảnh: Daily Mail

Chuyên gia làm đẹp người Anh Nilam Holmes vào ngày 3/12 đã lên mạng xã hội Instagram chỉ trích trào lưu này. Nilam Holmes nói: “Trông nó thật nực cười và không tự nhiên. Dù là xăm môi hay tiêm chất làm đầy thì vẫn thật tồi tệ. Ban đầu tôi nghĩ đó là Photoshop hoặc trò đùa cho Halloween nhưng không phải. Đừng ngây thơ và chạy theo trào lưu này. Bạn sẽ không thể khiến đôi môi lấy lại được vẻ tự nhiên ban đầu”.

Tuy nhiên, nhiều cô gái vẫn có thể sở hữu đôi môi lượn sóng này qua việc trang điểm hoặc sử dụng Photoshop để chỉnh sửa ảnh.

Hà Linh/Báo Tin tức
Râu của phi công Ấn Độ được Pakistan trao trả trở thành trào lưu 'hot'
Râu của phi công Ấn Độ được Pakistan trao trả trở thành trào lưu 'hot'

Bộ râu cá tính của phi công Ấn Độ điều khiển chiến đấu cơ bị Pakistan bắt giữ đã trở thành trào lưu thời trang tại quê nhà của ông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN