Trả đũa bị không kích, phiến quân điên cuồng nã 40 quả tên lửa tầm xa vào căn cứ Syria

Chiều 8/10, lực lượng Hồi giáo cực đoan Ahrar Al-Sham (HTS) đã phóng 40 quả tên lửa tầm xa GRAD nhằm vào căn cứ không quân Hama (tỉnh Hama, Syria).

Nhóm khủng bố HTS tuyên bố đây là đòn trả đũa trực tiếp trước những cuộc không kích gần đây của lực lượng không quân Syria tại Idlib và Aleppo.

Theo trang mạng Almasdarnews, nhóm khủng bố đã đăng tải một đoạn băng tuyên truyền ghi lại cảnh các thành viên trong nhóm chuẩn bị phóng tên lửa.

Mặc dù HTS tuyên bố tất cả 40 quả tên lửa đều trúng mục tiêu định trước, song theo một nguồn tin quân sự Syria thân cận, không có một quả tên lửa GRAD nào thậm chí vươn xa tới căn cứ. Phần lớn đều trúng vào các trang trại xung quanh.

Kể từ khi xung đột nổ ra tại Syria, căn cứ không quân Hama luôn là mục tiêu hứng chịu đòn hỏa lực từ các nhóm khủng bố cực đoan. Hồi tháng 3 vừa qua, HTS cũng đã thực hiện một cuộc tấn công tương tự.
(xem video dưới)



Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Cảnh báo IS bắt dân thường Syria làm lá chắn sống
Cảnh báo IS bắt dân thường Syria làm lá chắn sống

IS có thể đang giam giữ dân thường để dùng họ làm "lá chắn sống" trong các cuộc giao tranh tại nhiều địa điểm, trong đó có cả bệnh viện quốc gia tại trung tâm thành phố Raqqa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN