Cảnh báo IS bắt dân thường Syria làm lá chắn sống

IS có thể đang giam giữ dân thường để dùng họ làm "lá chắn sống" trong các cuộc giao tranh tại nhiều địa điểm, trong đó có cả bệnh viện quốc gia tại trung tâm thành phố Raqqa.

Thông tin trên do người phát ngôn của liên quân chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, Đại tá Ryan Dillon đưa ra ngày 9/10. Ông khẳng định liên quân đặc biệt chú trọng tới những kế hoạch và các chiến dịch tác chiến giảm thiểu thương vong cho dân thường. 

Đại tá Dillon dẫn lời người dân địa phương cho biết IS đã dồn nhiều dân thường vào những căn hộ tại các tòa nhà mà chúng ẩn náu để hạn chế các đợt tấn công của liên quân. Chiến thuật của IS nhằm làm chậm bước tiến của liên quân và các lực lượng ủng hộ quân đội chính phủ, đặc biệt tại các quận đông dân gần trung tâm Raqqa.

Người dân Syria sơ tán do chiến sự, tới một trại tạm thời ở làng Ain Issa. Ảnh: AFP/TTXVN

Miền Bắc Syria là một trong những khu vực giao tranh phức tạp nhất tại quốc gia Trung Đông này, trong đó Raqqa, thành trì quan trọng nhất của IS là chiến trường ác liệt nhất. IS chiếm giữ Raqqa từ đầu năm 2014, biến thành phố này thành nơi gieo rắc những hành động tàn bạo. Cuộc chiến tại Raqqa do lực lượng đối lập Các Lực lượng dân chủ Syria (SDF) làm chủ lực với sự hậu thuẫn của liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu. Pháp cũng tham gia liên minh này.

Hiện SDF đã kiểm soát được 90% thủ phủ của Raqqa. Chiến sự đã buộc hàng chục nghìn người dân phải đi lánh nạn, song các cuộc giao tranh và không kích chỉ tập trung vào vùng lãnh thổ chiếm đang dần bị thu hẹp của IS tại thành phố này, đã khiến tiến trình sơ tán đã bị chậm lại. Các tay súng IS đã đang chiếm giữ những vị trí bên trong các khu dân cư.

Số liệu mới nhất cho biết, trong 4 ngày qua, đã có ít nhất 250 dân thường thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu tại Raqqa.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, sĩ quan quân đội Syria Walid Khali tuyên bố các phiến quân của nhóm khủng bố Mặt trận Nusra - lực lượng vừa thực hiện cuộc tấn công nhằm vào một trạm quan sát của quân cảnh Nga tại Syria hôm 18/9 - đã mang theo vũ khí được sản xuất tại Mỹ, Bỉ và Pháp.

Phát biểu trước báo giới tại sự kiện trưng bày lô vũ khí tịch thu được từ phiến quân, ông Khali khẳng định số vũ khí này đã được chuyển trái phép từ nước ngoài cho các phần tử khủng bố, trong đó có hơn 100 đơn vị vũ khí nhỏ và súng phóng lựu được sản xuất tại Mỹ, Bỉ và Pháp.

Về phần mình, Giám đốc cơ quan mật vụ chính của quân đội Syria, Tướng Ali Al Ali khẳng định Mỹ đang cung cấp vũ khí cho các phần tử khủng bố ở nước này, chứ không phải cho phe đối lập. Theo ông Ali, các phần tử cực đoan Syria đang tiếp nhận vũ khí được mua theo chương trình trợ giúp của Lầu Năm Góc dành cho các đồng minh của Mỹ.

TTXVN/Báo Tin Tức
Quay ngoắt 180 độ, thủ lĩnh Taliban ra lệnh tay chân không đối đầu với IS
Quay ngoắt 180 độ, thủ lĩnh Taliban ra lệnh tay chân không đối đầu với IS

Có thông tin thủ lĩnh tổ chức cực đoan Taliban tại Afghanistan đã ra lệnh yêu cầu các tay súng dưới quyền không đối đầu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vì hai nhóm cùng chung mục tiêu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN