Tiếp tục đòn tấn công dồn dập, tàu ngầm Nga lại dội tên lửa hành trình diệt IS ở Syria

Từ Địa Trung Hải, tàu ngầm Nga đã phóng các tên lửa hành trình Kalibr nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Tàu Đô đốc Essen của Hải quân Nga phóng tên lửa Kalibr từ Địa Trung Hải ngày 31/5. Ảnh: EPA/TTXVN

Đài Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, ngày 5/10 tuyên bố các tàu ngầm thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đã phóng 2 tên lửa hành trình Kalibr nhằm vào các mục tiêu IS.

Theo ông Konashenkov, các lực lượng hải quân và không quân Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ cuộc tấn công của lực lượng chính phủ Syria nhằm đánh bại IS ở thung lũng sông Euphrates. Trong tuần qua, cơ quan tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Nga đã vạch bản đồ và nhắm mục tiêu đến các cơ sở quan trọng nhất của IS ở tỉnh Deir ez-Zor.

“Có các vị trí chỉ huy quân sự của khủng bố, các kho vũ khí lớn và các xưởng chứa xe bọc thép của IS. Để phá hủy những mục tiêu này, hai tàu chiến của Hạm đội Biển Đen Nga, Veliky Novgorod và Kolpino, đã tiến hành 2 cuộc không kích sử dụng các tên lửa hành trình Kalibr”, ông Konashenkov nói.

Tướng Konashenkov cho hay cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu khủng bố ở thành phố Mayadin đã được tiến hành để hỗ trợ cuộc tấn công của binh sĩ quân đội chính phủ Syria ở Deir ez-Zor. Ông Konashenkov nói thêm 10 tên lửa hành trình được phóng từ một vụ trí dưới nước, thiết bị kiểm soát xác nhận tất cả các mục tiêu đã bị phá hủy.

“Tổ chức khủng bố IS ở khu vực Mayadin đã phải chịu tổn thất đáng kể, cả về nhân lực và thiết bị quân sự”, ông nói.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Thất trận tại Syria và Iraq, IS nhăm nhe lập mạng lưới khủng bố mới
Thất trận tại Syria và Iraq, IS nhăm nhe lập mạng lưới khủng bố mới

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lập ra một mạng lưới “khủng bố toàn cầu” mới sau khi các phần tử cực đoan này bị đánh bại ở Syria và Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN