Thất trận tại Syria và Iraq, IS nhăm nhe lập mạng lưới khủng bố mới

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lập ra một mạng lưới “khủng bố toàn cầu” mới sau khi các phần tử cực đoan này bị đánh bại ở Syria và Iraq.

Ông Aleksander Bortnikov. Ảnh: Express

Theo báo Anh Express, đó chính là cảnh báo của người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksander Bortnikov. Ông Bortnikov khẳng định thất bại của IS trong thành lập một nhà nước Hồi giáo riêng ở Trung Đông không đồng nghĩa với việc chúng không còn là một mối đe dọa. 

Phát biểu trước hội nghị quy tụ 74 cơ quan thực thi pháp luật tại thành phố Krasnodar của Nga, ông Bortnikov cho hay các thủ lĩnh IS đã đặt cho những chiến dịch tấn công của chúng một “nhiệm vụ chiến lược toàn cầu” để gây dựng lại tên tuổi như một phong trào thánh chiến quốc tế. 

Ông nói thêm: "Các thủ lĩnh của IS và các nhóm khủng bố quốc tế khác đã xác định mục tiêu chiến lược toàn cầu của chúng là sáng lập ra một mạng lưới khủng bố rộng khắp thế giới mới". 

Theo ông, bè lũ phiến quân đang lan rộng ra ngoài khu vực Trung Đông, tập trung vào những vùng bất ổn nhằm mục đích tạo ra những điểm nóng căng thẳng và xung đột vũ trang mới. Bằng chứng cho xu hướng mở rộng địa lý này chính là loạt vụ tấn công khủng bố gần đây.

Trong năm qua, số nạn nhân bị tấn công ở Afghanistan, Syria, Iran, Iraq, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Anh… cùng với những nước khác đã lên tới hàng trăm người. 

Ngoài ra, IS còn có một vị thế chắc chắn ở Afghanistan và khả năng sẽ tăng cường phạm vi ảnh hưởng của chúng đến Ấn Độ, Trung Quốc, Iran và Trung Á. IS cũng có thành trì ở Yemen, châu Phi và Đông Nam Á. 

Các thủ lĩnh IS hiện đề nghị những kẻ thề trung thành với chúng ở lại đất nước để tấn công vào những mục tiêu vô tội thay vì đến Iraq và Syria để hoạt động thánh chiến. 

Quan chức Nga cho rằng xu hướng nguy hiểm trên đã gây lo ngại cho các cơ quan đặc biệt về sự lan rộng của một thứ gọi là thánh chiến tự trị. Mặt khác, ông Bortnikov cũng cảnh báo IS là một mối đe dọa đối với thế giới trực tuyến. Bằng cách tuyên truyền và tuyển quân trên mạng, chúng đang thành lập “các đơn vị mạng” để tiến hành các vụ tấn công mạng. 

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
IS tung video bắt giữ lính Nga, Moskva nói gì?
IS tung video bắt giữ lính Nga, Moskva nói gì?

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa tung ra đoạn video gồm hình ảnh hai "lính Nga" bị bắt giữ khi đang làm nhiệm vụ ở thành phố chiến lược Deir ez-Zor.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN