Tổng thống Venezuela thay đổi lãnh đạo quân đội

Ngày 20/6, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã thay 5 tư lệnh chủ chốt của lực lượng quân đội trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng hiện nay ở quốc gia Nam Mỹ này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tổng thống Nicolás Maduro. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một sự kiện của quân đội, Tổng thống Maduro thông báo ông Vladimir Padrino López vẫn tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, trong khi Thiếu tướng Jesús Suáres Chourio, người từng nhiều năm công tác trong nhóm cảnh vệ của cố Tổng thống Hugo Chavez, được bổ nhiệm làm Tổng Tham mưu trưởng.

Ngoài ra, Tổng thống Maduro cũng bổ nhiệm Thiếu tướng Sergio Rivero vào chức Tư lệnh lực lượng Cảnh vệ Quốc gia. Bên cạnh đó, các Thiếu tướng Iván Hidalgo và Carlos Leal Tellería, cùng Đô đốc Edglis Herrera Balza được bổ nhiệm vào chức tư lệnh Không quân, Dân quân tự vệ và Hải quân, trong khi Đô đốc Remigio Ceballos đươc bổ nhiệm làm Tư lệnh Bộ Chỉ huy chiến lược lực lượng vũ trang.

Tổng thống Maduro đưa ra thông báo trên trong buổi lễ tuyên thệ 20.000 tân binh của lực lượng Cảnh vệ quốc gia và 20.000 cảnh sát tại Học viện quân sự. Đô đốc Orlando Maneiro, cũng được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thủy sản và Thiếu tướng Juan García Toussaintt vào chức Bộ trưởng Nhà ở.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Venezuela tố cáo Tổng chưởng lý cầm đầu chống Quốc hội
Tổng thống Venezuela tố cáo Tổng chưởng lý cầm đầu chống Quốc hội

Ngày 11/6, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã tố cáo Tổng chưởng lý Luisa Ortega cầm đầu phe đối lập chống lại việc thành lập Quốc hội lập hiến, tiến tới sửa đổi Hiến pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN