Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN
Theo đài RT (Nga), trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói: “Tôi đã quyết định hủy kế hoạch tiến hành làn sóng tấn công thứ hai, do hiện nay động thái đó không còn cần thiết. Tuy nhiên, toàn bộ tàu thuyền vẫn sẽ được duy trì tại vị trí hiện tại nhằm bảo đảm an toàn và an ninh”.
Trước đó, vào cuối tuần qua, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiến hành một chiến dịch quân sự tại thủ đô Caracas, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores. Sau sự kiện này, ông Trump yêu cầu được “toàn quyền tiếp cận” nguồn tài nguyên dầu mỏ của Venezuela và cho biết Mỹ sẽ tạm thời điều hành quốc gia này cho đến khi diễn ra một quá trình chuyển giao quyền lực mà ông gọi là phù hợp.
Những động thái trên đã vấp phải phản ứng chỉ trích từ Nga, nhiều quốc gia thuộc nhóm BRICS và các nước đang phát triển.
Tổng thống Mỹ đồng thời cho biết các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ dự kiến đầu tư ít nhất 100 tỷ USD vào Venezuela. Ông nói sẽ có cuộc gặp với đại diện các công ty này tại Nhà Trắng trong thời gian tới nhằm thảo luận về kế hoạch hợp tác.
Ông Trump cũng đề cập đến việc Venezuela thả số lượng lớn tù nhân chính trị, coi đây là “một động thái quan trọng và khôn khéo”. Theo thông tin được công bố, chính quyền Caracas đã bắt đầu thả một số tù nhân cấp cao, trong đó có các chính trị gia đối lập, với mục tiêu được mô tả là nhằm tìm kiếm hòa bình.
Trong số những người đầu tiên được trả tự do có ông Enrique Márquez, cựu ứng viên tổng thống và ông Biagio Pilieri, doanh nhân kiêm cựu nghị sĩ Venezuela. Cả hai trước đó bị giam tại cơ sở El Helicoide ở thủ đô Caracas.
Sau đó, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares xác nhận rằng năm tù nhân nước này cũng đã được trả tự do và đang trên chuyến bay trở về nước.