Tổng thống Trump lần đầu rời Nhà Trắng sau hơn 1 tháng

Ngày 1/5 là lần đầu tiên trong một tháng Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Nhà Trắng.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến đến Trại David tại bang Maryland.
Tối 1/5, Tổng thống Trump thực hiện chuyến hành trình 110 km tới Trại David. Lịch trình của Nhà Trắng không nêu rõ nhà lãnh đạo Mỹ sẽ lưu lại Trại David trong bao lâu.

Tổng thống Trump thường tổ chức sự kiện báo chí thường xuyên tại Nhà Trắng trong thời gian qua để thể hiện rõ nỗ lực của chính quyền Mỹ trong chiến đấu chống virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chuyến đi gần nhất rời khỏi Nhà Trắng của ông Trump là vào 28/3 để tới Norfolk, bang Virginia – nơi ông chứng kiến tàu bệnh viện USNS Comfort thuộc Hải quân Mỹ lên đường tới thành phố New York để hỗ trợ bệnh viện địa phương điều trị bệnh nhân COVID-19.

Tổng thống Trump ngày 30/4 cho biết trong tuần tới ông sẽ đến thăm bang Arizona.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, đến 7 giờ ngày 2/5 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Mỹ là 1.131.015 trường hợp, trong đó có 65.7448 người tử vong.

Hà Linh/Báo Tin tức
Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 1/5: Thế giới 233.745 người tử vong, Anh tuyên bố đã qua đỉnh dịch
Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 1/5: Thế giới 233.745 người tử vong, Anh tuyên bố đã qua đỉnh dịch

Trong 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận 83.945 trường hợp nhiễm COVID-19 và 5.716 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh COVID-19 trên toàn cầu tăng lên 3.302.128 người. Trừ Mỹ, đại dịch nhìn chung tiếp tục xu thế giảm trên thế giới và nhiều nước đang xem xét nới lỏng các biện pháp phòng dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN