Nga trải qua 'ngày tồi tệ nhất' trong đại dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của LB Nga cho biết, tính đến trưa 30/4, nước này đã ghi nhận 7.099 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 106.498 ca. Đây được xem là ngày tồi tệ nhất trong đại dịch COVID-19 của LB Nga.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Moskva, Nga, ngày 27/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong 24 giờ qua, LB Nga cũng ghi nhận thêm 101 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 1.073 ca. Số bệnh nhân hồi phục đã tăng thêm 1.333 người lên 11.619 người. Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có đông người nhiễm nhất trong một ngày với 3.093 ca. 

Trong khi đó, Bộ Y tế Belarus thông báo đã nước này đã ghi nhận số người nhiễm cao nhất trong một ngày là 973 ca, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 13.181 ca. Tính đến thời điểm hiện tại, Belarus đã có 84 ca tử vong và 2.000 người đã phục hồi và xuất viện.

Đối với các bệnh nhân nhẹ hoặc không có triệu chứng, Bộ Y tế Belarus nhấn mạnh bác sĩ sẽ là người đưa ra quyết định có điều trị tại nhà hay không. Khi quyết định điều trị tại nhà, ngoài tình trạng sức khỏe, các yếu tố xã hội cũng được tính đến như điều kiện sống, khả năng cung cấp thực phẩm, thông tin liên lạc… Bộ nêu rõ chỉ những bệnh nhân mắc bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng, dưới 55 tuổi, không có bệnh mãn tính mới có thể điều trị ở nhà.

Chú thích ảnh
Nhân viên đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Minsk, Belarus, ngày 11/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Bộ Y tế Belarus đã dự đoán đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 tại nước này sẽ rơi vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Theo cơ quan này, số người mắc bệnh sẽ bắt đầu giảm sau một vài tuần.

Tại Ukraine, Trung tâm báo chí Bộ Y tế Ukraine cho hay tính đến 9h00 sáng 30/4, nước này đã ghi nhận thêm 540 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại đây lên 10.406 người. Trong số các bệnh nhân mắc đã có 261 ca tử vong, 1.238 bệnh nhân được chữa khỏi.

Các địa phương có nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 nhất tại Ukraine gồm tỉnh Chernivtsi với 1.571 ca; thành phố Kiev với 1.401 ca; tỉnh Ivano-Frankivsk với 862 ca; tỉnh Ternopil với 779 ca; tỉnh Kiev với 664 ca; tỉnh Rivne với 637. Các tỉnh có đông người Việt sinh sống là Odessa và Kharkiv có số ca nhiễm lần lượt là 277 ca và 249 ca.

Duy Trinh (TTXVN)
Nga phát triển kỹ thuật 'truy tìm' kháng thể virus SARS-CoV-2 trong huyết tương
Nga phát triển kỹ thuật 'truy tìm' kháng thể virus SARS-CoV-2 trong huyết tương

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, ngày 29/4, Bộ trưởng Y tế LB Nga Mikhail Murashko cho biết nước này đang phát triển hệ thống xét nghiệm phát hiện các kháng thể trong huyết tương nhằm đưa vào chữa trị cho các  bệnh nhân mắc COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN