Tổng thống Trump gọi đặc vụ FBI là 'cảnh sát bẩn'

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang (FBI) muốn điều tra ông về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử năm 2016 là “cảnh sát bẩn”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngày 14/1. Ảnh: Reuters

Sáng 14/1, phát biểu với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định “chưa bao giờ làm việc cho Nga” đồng thời chỉ trích truyền thông vì tập trung vào cáo buộc này.

Nhà lãnh đạo Mỹ còn nói rằng quyết định sa thải cựu Giám đốc FBI James Comey là “một điều tuyệt vời” ông đã đưa ra cho quốc gia. Ông đánh giá James Comey là “cảnh sát bẩn và tồi”.

Kênh RT (Nga) cho biết Tổng thống Mỹ còn đặc biệt nhắc đến cựu đặc vụ FBI Peter Strzok và luật sư FBI lawyer Lisa Page thuộc đội điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử của công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

Các nhà điều tra thuộc Bộ Tư pháp Mỹ đã phát hiện Strzok và Lisa Page trao đổi gần 50.000 tin nhắn chê trách Tổng thống Trump. Vụ việc khiến Strzok bị sa thải.

Tờ New York Times (Mỹ) ngày 11/1 đưa tin FBI đã mở điều tra rằng liệu Tổng thống Trump có cản trở công lý hay không sau khi ông sa thải Giám đốc FBI James Comey. FBI quan ngại rằng qua động thái sa thải Comey, ông chủ Nhà Trắng gây đe dọa cho an ninh quốc gia.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Hành khách thản nhiên giữ súng trên máy bay từ Mỹ tới Nhật Bản
Hành khách thản nhiên giữ súng trên máy bay từ Mỹ tới Nhật Bản

Một hành khách đã vượt mặt nhân viên an ninh và mang được súng lên khoang máy bay có hành trình từ Mỹ đến Nhật Bản ngày 3/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN