Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Vào ngày 8/7, phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) khi trở về sau hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng rút quân đội Mỹ khỏi châu Âu.
Tổng thống Trump nói: “Tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Rất nhiều điều sẽ phụ thuộc vào Greenland… Rất nhiều điều cũng phụ thuộc vào Iran”.
Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng Washington có thể sẽ rút quân khỏi châu Âu nếu không đạt được một thỏa thuận liên quan đến Greenland.
Trước đó, theo kênh TVP World ngày 9/7, trong hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra hôm 7-8/7, Tổng thống Trump một lần nữa kêu gọi đưa Greenland - vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Đan Mạch, một thành viên NATO - vào quyền kiểm soát của Mỹ.
Trước đó trong năm nay, Tổng thống Trump nhiều lần đe dọa sáp nhập Greenland, với lý do hòn đảo này có vị trí chiến lược quan trọng đối với an ninh và sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú.
Những phát biểu của Tổng thống Trump đã làm dấy lên lo ngại trong các đồng minh NATO, đồng thời khiến Đan Mạch tuyên bố sẽ bảo vệ lãnh thổ của mình.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng trước việc các đồng minh NATO không sẵn sàng tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột tại Trung Đông, bắt đầu bằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran hồi tháng Hai.
Trong nhiều thập kỷ, an ninh của châu Âu chủ yếu dựa vào các cam kết bảo đảm quốc phòng của Mỹ, nhưng những tín hiệu trái chiều trong những tháng gần đây từ chính quyền của Tổng thống Trump về việc bố trí lực lượng quân sự tại châu Âu đã làm dấy lên nghi ngờ về mức độ đáng tin cậy của Washington với tư cách là một đối tác an ninh.
Vào tháng 5, Bộ Chiến tranh Mỹ công bố kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức. Cũng trong tháng đó, Washington gây bất ngờ và tạo ra sự bối rối tại Vácsava (Warsaw) khi thông báo sẽ dừng kế hoạch triển khai khoảng 4.000 binh sĩ tới Ba Lan.
Tuy nhiên, trong một động thái được xem là đảo ngược lập trường, sau đó Tổng thống Trump tuyên bố sẽ điều động thêm 5.000 quân nhân Mỹ tới Ba Lan. Dù vậy, vẫn chưa rõ lực lượng này sẽ thay thế hay được triển khai bổ sung cho số binh sĩ đã được lên kế hoạch trước đó.
Bất chấp những căng thẳng xuyên Đại Tây Dương, sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo NATO hôm 8/7, Tổng thống Trump khẳng định trong liên minh vẫn tồn tại “rất nhiều sự đoàn kết”.
Tuyên bố chung của các nước thành viên cũng tái khẳng định “cam kết vững chắc như sắt đá” đối với nguyên tắc phòng thủ tập thể.