Tổng thống Trump cảnh báo tăng thuế, đoàn đàm phán Trung Quốc vẫn chuẩn bị đến Mỹ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 6/5 cho biết đoàn đại biểu nước này vẫn chuẩn bị để đến Mỹ dự đàm phán thương mại trong thời điểm Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tăng thuế.

Chú thích ảnh
Đậu nành xuất khẩu được bốc dỡ tại cảng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã cho biết thông tin trên trong một cuộc họp báo. Tuy nhiên, ông Cảnh Sảng không xác nhận liệu Phó Thủ tướng Lưu Hạc có nằm trong đoàn đại biểu tới Mỹ hay không. Trước đây, ông Lưu Hạc thường giữ vai trò dẫn đầu đoàn đàm phán thương mại với Mỹ.

Ngày 5/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế tăng với số hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc.

Theo Tổng thống Trump, thuế áp dụng đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ tăng lên thành 25%. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng các biện pháp trừng phạt sẽ không dẫn đến việc tăng giá đối với người tiêu dùng Mỹ.

Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo trong thời gian tới số hàng hóa trị giá 325 tỷ USD của Trung Quốc cũng nằm trong tầm ngắm.

Tờ The Wall Street Journal đưa tin rằng Trung Quốc đã cân nhắc hủy đàm phán thương mại trong tuần này tại Washington (Mỹ).

Trong tháng 9/2018, Tổng thống Trump đã áp dụng mức thuế 10% lên số hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc.

Trong các cuộc đàm phán giữa hai bên, thuế luôn là vấn đề trọng điểm. Một quan chức trong Nhà Trắng nói rằng phía Trung Quốc muốn giảm thuế, trong khi Tổng thống Mỹ chủ trương duy trì một phần để đảm bảo Bắc Kinh đảm bảo giữ cam kết.

Hà Linh/Báo Tin tức
Đất nước châu Âu nào chỉ còn 1 thỏi vàng trong kho quốc gia?
Đất nước châu Âu nào chỉ còn 1 thỏi vàng trong kho quốc gia?

Số liệu thống kê mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương các nước đã tăng kỷ lục 68% trong năm ngoái. Tuy nhiên, một quốc gia châu Âu dường như đi ngược lại xu hướng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN