Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cam kết bãi bỏ tình trạng khẩn cấp nếu tái đắc cử

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cam kết lệnh tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ tháng 7/2016 tại nước này sẽ được bãi bỏ nếu ông tái đắc cử trong cuộc bầu cử vào ngày 24/6 tới. Tuy nhiên, ông Erdogan nêu rõ sẽ khôi phục lệnh này nếu đất nước đối mặt thêm các mối đe dọa.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: THX/TTXVN

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình 24 TV tối 13/6, ông Erdogan khẳng định: "Sau ngày 24/6, nếu tôi được tiếp tục đảm nhận cương vị này, việc đầu tiên tôi sẽ làm là bãi bỏ tình trạng khẩn cấp". Tuy nhiên, ông Erdogan nhấn mạnh: "Việc bãi bỏ tình trạng khẩn cấp không có nghĩa là hủy bỏ lệnh này hoàn toàn mà không áp đặt trở lại. Chúng tôi sẽ thực hiện trở lại biện pháp đề phòng cứng rắn nhất này khi thấy khủng bố".

Lệnh tình trạng khẩn cấp được ban bố ngay sau cuộc đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7/2016 và đã được gia hạn 3 tháng một lần kể từ đó đến nay. Lệnh này cho phép Tổng thống Erdogan và chính phủ phê chuẩn các đạo luật mới mà không cần thông qua quốc hội.

Kể từ sau vụ đảo chính bất thành, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hàng nghìn người, gồm các binh sĩ, cảnh sát và thẩm phán bị cáo buộc tham gia phong trào của Giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người đang sống lưu vong tại Mỹ và bị cáo buộc chủ mưu vụ đảo chính bất thành nói trên.

Ngoài ra, hơn 160.000 người gồm nhiều tướng lĩnh, cảnh sát và viên chức...bị sa thải hoặc đình chỉ công tác. Chính quyền Ankara khẳng định biện pháp này giúp dập tắt mối đe dọa từ mạng lưới do Giáo sĩ Gulen đứng đầu vốn đã thâm nhập vào quân đội, tòa án và trường học ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Giáo sĩ Gulen luôn bác bỏ cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành nói trên.

* Ngày 14/6, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ 18 đối tượng tình nghi là thành viên tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại 2 thành phố lớn nhất nước này là Istanbul và Izmir.

Theo một nguồn tin an ninh, cơ quan tình báo và cảnh sát chống khủng bố của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 10 đối tượng tình nghi IS tại Izmir. Trong khi đó, cảnh sát cho biết 8 đối tượng khác bị bắt giữ tại Istanbul trong ngày 13/6. Những đối tượng này bị cáo buộc hỗ trợ tài chính cho IS, đã qua lại các khu vực xung đột và được huấn luyện để thực hiện các vụ đánh bom liều chết. Ngoài ra, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang truy tìm 3 đối tượng khác.

Trong vài năm trở lại đây, IS đã tiến hành hàng loạt vụ đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó vụ tấn công hộp đêm tại Istanbul ngày 1/1/2017 đã khiến ít nhất 39 người thiệt mạng.

TTXVN/Báo Tin tức
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định không rút quân khỏi Iraq cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định không rút quân khỏi Iraq cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 12/6, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli cho biết quân đội nước này sẽ ở lại miền Bắc Iraq cho tới khi loại bỏ được hết các phần tử khủng bố tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN