Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy 12 mục tiêu của PKK ở miền Bắc Iraq

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/6 cho biết đã phá hủy 12 mục tiêu của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền Bắc Iraq trong các cuộc không kích đêm 11/6, trong bối cảnh lực lượng quân đội đang đẩy mạnh hoạt động tấn công các mục tiêu ở khu vực Qandil, miền Bắc Iraq.

Các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở khu vực Qandil, miền bắc Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Các mục tiêu ở khu vực Qandil thuộc tỉnh Hakurk và các khu vực ở Avasin-Basyan, trong đó có những nơi trú ẩn và kho đạn dược. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào PKK ở miền Bắc Iraq. PKK được cho có các căn cứ tại vùng núi Qandil.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết đã "vô hiệu hóa" 34 phiến quân trong các chiến dịch tại miền Bắc Iraq từ ngày 1-8/6.

TTXVN/Báo Tin tức
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ 'quét sạch' các tay súng người Kurd ở miền Bắc Iraq
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ 'quét sạch' các tay súng người Kurd ở miền Bắc Iraq

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 14/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ sớm "quét sạch" các nhóm phiến quân người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN