Tổng thống Syria tiếp phái đoàn Nga tại Damascus

Ngày 20/10, Bộ Ngoại giao Nga ra thông báo cho biết Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tiếp các đại diện của bộ này và Bộ Quốc phòng Nga tại thủ đô Damascus hôm 19/10.

Chú thích ảnh
Tổng thống Syria tiếp phái đoàn Nga tại Damascus. Ảnh: EPA

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ tại buổi tiếp, hai bên đã thảo luận về tình hình Syria và tái khẳng định cam kết quét sạch khủng bố và thúc đẩy tiến trình chính trị lâu dài vì lợi ích của tất cả người dân Syria. 

Nga bắt đầu can thiệp quân sự vào Syria từ mùa Thu năm 2015 và đã giúp làm thay đổi cục diện cuộc chiến tại Syria. Nhờ các cuộc không kích lớn và hiệu quả của Nga, tình thế chiến trường đã thay đổi nhanh chóng, quân chính phủ Syria ngày càng chủ động tấn công, dồn ép quân nổi dậy tới những “hang ổ” cuối cùng và hiện tại là tỉnh Idlip. 

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết lực lượng chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng do Mỹ hậu thuẫn đã tiến hành các chiến dịch tấn công và tiêu diệt 35 tay súng thuộc tổ chức khủng bố này. SOHR cho biết 28 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích được liên minh do Mỹ đứng đầu thực hiện nhắm vào thị trấn Hajin (Ha-gin) trong khi 7 tay súng khác bị tiêu diệt trong một đợt tấn công trên bộ của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn ở khu vực bờ Đông sông Euphrates. 

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin các chiến dịch không kích của liên minh quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu thực hiện nhắm vào tỉnh Deir al-Zour ở miền Đông nước này trong vòng 24 giờ qua đã khiến 62 người thiệt mạng trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

SANA cho rằng liên minh này đang thực hiện chiến thuật đốt sạch vùng đất này với cái cớ là tấn công IS. Chính phủ Syria luôn cho rằng việc Mỹ can thiệp vào tình hình Syria với cái cớ chống IS là hành động bất hợp pháp, không được sự chấp thuận của chính phủ Syria. Mới đây, Bộ Ngoại giao Syria đã yêu cầu Liên hợp quốc mở cuộc điều tra quốc tế với những "tội ác" của liên minh do Mỹ đứng đầu thực hiện tại Syria.

TTXVN/Báo Tin tức
Tên lửa S-300 Nga chuyển tới Syria có uy lực vượt trội phiên bản truyền thống
Tên lửa S-300 Nga chuyển tới Syria có uy lực vượt trội phiên bản truyền thống

3 tổ hợp tên lửa phòng không S-300PM-2 mà Nga chuyển giao cho Syria đều đã được nâng cấp, có uy lực tối tân hơn so với phiên bản truyền thống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN