Tổng thống Putin lên lịch gặp Chủ tịch Trung Quốc nhiều lần trong năm 2018

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/4 khẳng định ông đang lên kế hoạch để gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều lần trong năm nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AP

“Trong năm nay chúng tôi đã lên lịch trình cho một số cuộc gặp với Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vào tháng 6 chúng tôi sẽ dự hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và chuyến thăm của tôi tới Trung Quốc sẽ diễn ra trong thời điểm này. Sau đó dự kiến có nhiều cuộc họp khác bên lề các sự kiện như hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS), Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC)”, Tổng thống Putin đề cập trong cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông sẵn sàng liên lạc với Chủ tịch Trung Quốc bất cứ khi nào cần thiết. Tổng thống Putin cũng chức mừng thành công của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc mới đây.

Hãng TASS (Nga) dẫn lời ông Putin nói: “Tôi muốn bày tỏ hy vọng rằng sau cuộc bầu cử Tổng thống liên bang Nga và các sự kiện chính trị trong nước quan trọng khác tại Trung Quốc, chúng ta sẽ duy trì chính sách hướng tới tăng cường mối quan hệ song phương”.

Về phần mình, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gửi lời chia buồn sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại trung tâm thương mại ở Kemerovo (Nga) khiến 64 người thiệt mạng.

Bên cạnh đó, ông Vương Nghị cũng chuyển lời chúc mừng của Chủ tịch Tập Cận Bình trước chiến thắng của ông Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống giữa tháng 3 vừa qua.

Ngoại trưởng Vương Nghị nói: “Chúng tôi hoàn toàn tự tin về tương lai tươi sáng của Nga dưới sự lãnh đạo của ông cũng như về tương lai quan hệ Nga-Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo hai quốc gia”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Nhà khoa học Trung Quốc bị Mỹ kết án 10 năm tù vì trộm gạo
Nhà khoa học Trung Quốc bị Mỹ kết án 10 năm tù vì trộm gạo

Một nhà khoa học Trung Quốc đã bị kết án 10 năm tù tại Mỹ do âm mưu trộm các mẫu hạt giống lúa từ một cơ sở nghiên cứu ở bang Kansas.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN