Tổng thống Putin gặp gỡ lãnh đạo quốc tế tới Nga xem World Cup

Tổng thống Vladimir Putin đã lên kế hoạch gặp Thủ tướng Israel và Quốc vương Qatar trong tuần tới khi họ tới Nga theo dõi các trận thi đấu thuộc khuôn khổ World Cup 2018.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin Điện Kremlin đã xác nhận thông tin này trong ngày 4/7.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik

Văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu thông báo ông dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Putin tại Moskva ngày 11/7.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu trong cuộc họp báo ngày 4/7: “Các cuộc gặp đang được chuẩn bị và sẽ tổ chức nếu những vị khách đến đây để theo dõi trận đấu của World Cup”.

Trong khi đó, hãng tin RIA Novosti dẫn thông báo từ Đại sứ quán Qatar ở Moskva cho biết Quốc vương Tamim Bin Hamad Al-Thani sẽ đến Nga để theo dõi trực tiếp trận chung kết World Cup 2018.

Cuộc gặp gần đây nhất giữa Tổng thống Putin và Quốc vương Tamim Bin Hamad Al-Thani là vào tháng 3 vừa qua ở Moskva. Qatar sẽ là nước chủ nhà của FIFA World Cup năm 2022.

FIFA World Cup 2018 tổ chức tại 11 thành phố ở Nga là Moskva, St. Petersburg, Kazan, Nizhny Novgorod, Saransk, Kaliningrad, Volgograd, Yekaterinburg, Samara, Sochi và Rostov-on-Don trong khoảng thời gian từ 14/6 đến 15/7.

Có 64 đội tuyển tham dự World Cup 2018, được chia thành 8 bảng đấu. Trong dịp World Cup 2018, công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR lần đầu tiên được sử dụng tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Hà Linh/Báo Tin tức
WORLD CUP: Pháp vs Uruguay: Không Cavani, ai hiểu được Suarez đây?
WORLD CUP: Pháp vs Uruguay: Không Cavani, ai hiểu được Suarez đây?

Sinh cùng năm, ở cùng thị trấn biên giới Salto, không khó hiểu vì sao Edinson Cavani và Luis Suarez lại hiểu nhau đến vậy. Thế nên, sẽ rất khó cho Uruguay nếu Suarez thi đấu mà không có Cavani bên cạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN