World Cup 2018: Mendes nói về tương lai Ronaldo; Real công bố tân binh

Real công bố tân binh 22 tuổi, Maradona xin lỗi FIFA, Nhà ĐKVĐ Wimbledon bật bãi ngay vòng 2... là những tin tức được cập nhật.

Siêu cò Mendes lên tiếng về tương lai Ronaldo

Tương lai của Cristiano Ronaldo đang gây sốt trên khắp các mặt báo ở Tây Ban Nha và Italy. Cầu thủ người Bồ Đào Nha được cho là sẽ rời Real Madrid để gia nhập Juventus trong mùa Hè này. Theo thông tin mới nhất mà tờ AS (Tây Ban Nha) đưa ra, Ronaldo đã chấp nhận ký hợp đồng 4 năm với mức lương 30 triệu euro/năm với Juve. Đồng thời, phía Real cũng đã chấp thuận xem xét đề nghị trị giá 100 triệu euro của "Lão bà".


Trả lời tờ Record (Bồ Đào Nha) về vấn đề này, người đại diện Jorge Mendes của Ronaldo không bác bỏ khả năng thân chủ rời Bernabeu. "Nếu Ronaldo ra đi, đó sẽ là thử thách mới cho cậu ấy", Mendes nói. "Nếu ra đi, cậu ấy sẽ luôn biết ơn CLB, Chủ tịch, ban huấn luyện, các đồng đội, toàn bộ nhân viên và hàng triệu fan Real Madrid trên toàn thế giới".


Real công bố tân binh


Giữa bão tin đồn về Ronaldo, trang chủ Real Madrid thông báo họ đã chiêu mộ thành công hậu vệ Alvaro Odriozola từ Real Sociedad. Odriozola ký hợp đồng 6 năm, mức phí chuyển nhượng không được tiết lộ. Phí giải phóng hợp đồng của Odriozola là 40 triệu euro nhưng không rõ Real đã kích hoạt điều khoản giải phóng của hậu vệ 22 tuổi hay thương thảo với Real Sociedad để có mức phí thấp hơn.


Odriozola năm nay mới 22 tuổi nhưng đã thuộc top những hậu vệ phải hay nhất Liga. Mùa trước, Odriozola ra sân 41 trận trên mọi đấu trường, ghi 1 bàn và góp 4 kiến tạo cho Real Sociedad. Tại cấp độ đội tuyển, dù mới chỉ ra mắt La Roja hồi tháng 12 năm ngoái, Odriozola đã sớm chiếm được lòng tin của HLV Julen Lopetegui để giành được một suất đến Nga tham dự World Cup 2018.


Thu thập chữ ký đề nghị đá lại trận Anh-Colombia


Tờ Mirror (Anh) đưa tin hơn 200.000 người đã ký vào thỉnh nguyện thư yêu cầu FIFA cho đá lại trận Anh và Colombia ở vòng 1/8 World Cup 2018. Việc thu thập chữ ký bắt đầu cách đây 2 ngày, ngay sau khi Anh đánh bại Colombia trên chấm phạt đền.


Những người hâm mộ này cho rằng có 2 vấn đề trong trận đấu mà FIFA nên xem lại. Thứ nhất là việc Anh được hưởng phạt đền ở hiệp 2 dù tác động của cầu thủ Colombia lên Harry Kane là chưa đủ mạnh. Thứ hai, FIFA cần xem lại bàn thắng không được công nhận của Carlos Bacca.


Maradona xin lỗi FIFA vì chửi trọng tài là "kẻ cướp"


Trước sức ép quá lớn từ dư luận, Diego Maradona đã lên tiếng xin lỗi FIFA. "Tôi xin lỗi FIFA và ngài Chủ tịch. Đôi khi, quan điểm của tôi trái ngược với quyết định của trọng tài. Tôi hoàn toàn tôn trọng họ, công việc đó không hề dễ dàng".


Trước đó, FIFA đã ra thông báo kịch liệt chỉ trích phát biểu của Maradona nhằm vào trọng tài Mark Geiger sau trận Anh-Colombia. Maradona cho rằng trọng tài Geiger đã "ăn cướp trên sân" khi cho Anh hưởng phạt đền.


Wimbledon: Đương kim vô địch bị loại, Nadal và Djokovic đi tiếp


Những cú sốc liên tục ập đến ngay những ngày đầu Wimbledon 2018 khởi tranh. Marin Cilic là cái tên đáng chú ý nhất ở nội dung đơn nam hải nói lời chia tay với giải. Hạt giống số 3 người Croatia đã dẫn trước đối thủ Guido Pella 2 ở 2 set đấu trước khi trận đấu bị hoãn. Nhưng trong ngày đấu lại, Pella làm nên cuộc lội ngược dòng ấn tượng, đánh bại Cilic với tỷ số 3-6 1-6 6-4 7-6 (7-4) 7-5.


Cùng Cilic nói lời chia tay với giải đấu từ sớm là Stan Wawrinka. Tay vợt từng 3 lần vô địch Grand Slam thua 2 set trong trận đấu bị hoãn với Thomas Fabbiano. Nhưng khi đấu lại, Wawrinka đã không làm được như Pella. Anh thua cuộc 6-7 (7-9), 3-6, 6-7 (6-8) trước đối thủ người Italy.


Bất ngờ chưa dừng lại. Vào cuối ngày, nhà ĐKVĐ Wimbledon nội dung đơn nữ Garbine Muguruza ngậm ngùi rời giải sau thất bại 5-7 6-2 6-1 trước tay vợt Bỉ Alison van Uytvanck. Muguruza là nhà ĐKVĐ đơn nữ đầu tiên bại trận ở 2 vòng đấu đầu tiên của Wimbledon kể từ thất bại của Steffi Graf ở vòng 1 năm 1994.


Trong khi đó, 2 tên tuổi lớn là Rafael Nadal và Novak Djokovic đều giành vé đi tiếp vào vòng 3. Nadal có chiến thắng khá nhọc nhằn 6-4 6-3 6-4 trước Mikhail Kukushkin sau 2 giờ phút 26 thi đấu. Djokovic đi tiếp sau khi đánh bại đối thủ người Argentina Horacio Zeballos với tỷ số 6-1, 6-2. Tuy nhiên, Nole khiến người hâm mộ khá lo lắng khi yêu cầu dừng trận đấu để điều trị vấn đề về cơ bắp chân trái.

Theo Thể thao Văn hoá
WORLD CUP 2018: Quá tải CĐV không vé vào sân, Nga mở khu Fanzone thứ hai
WORLD CUP 2018: Quá tải CĐV không vé vào sân, Nga mở khu Fanzone thứ hai

Ngày 5/7, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin đã chỉ thị thiết lập khu Fanzone thứ hai (khu vực dành cho các cổ động viên không có vé vào sân) bên cạnh sân vận động "Spartak" để giảm tải cho khu Fanzone thứ nhất ở trên đồi Chim Sẻ, cạnh sân vận động Luzhniki.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN