Tổng thống Putin đánh giá về đối thoại Nga-Mỹ và vấn đề Ukraine

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng việc đối thoại bước đầu với chính quyền Mỹ “mang lại một số hy vọng” và Moskva (Moscow) chưa bao giờ từ chối tham gia đàm phán hòa bình để giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Chú thích ảnh
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Văn phòng Báo chí và Thông tin Tổng thống Nga/TASS

Hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga (TASS) tối 27/2, theo giờ địa phương cho biết cùng ngày, Tổng thống nước này, ông Vladimir Putin đã phát biểu tại cuộc họp với các quan chức cấp cao của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng như việc nối lại đối thoại với Mỹ – một nỗ lực mà ông cho rằng “mang lại một số hy vọng”.

Theo ông Putin, cả Moskva và Washington “đều có quyết tâm chung nhằm khôi phục quan hệ giữa hai nước, từng bước giải quyết những vấn đề hệ thống và chiến lược còn tồn đọng trong cấu trúc toàn cầu”.

Các đối tác Mỹ hiện tại “đang thể hiện sự thực dụng, có cái nhìn thực tế hơn và từ bỏ nhiều định kiến, các quy tắc giả tạo cũng như những giáo điều mang tính sứ mệnh của những người tiền nhiệm – những yếu tố mà trên thực tế đã dẫn đến cuộc khủng hoảng trong toàn bộ hệ thống quan hệ quốc tế”.

Tuy nhiên, ông Putin cho rằng không phải ai cũng hài lòng với việc đối thoại Nga - Mỹ được khôi phục, và họ sẽ tìm cách phá hoại hoặc bôi nhọ nó.

“Chúng ta cần tính đến điều này và sử dụng mọi nguồn lực ngoại giao cũng như tình báo để ngăn chặn những âm mưu đó”, nhà lãnh đạo Liên bang Nga nói.

Về vấn đề Ukraine, ông Putin cho biết Liên bang Nga chưa bao giờ từ chối tham gia đàm phán hòa bình để giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Theo ông Putin, những người lính tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, “thông qua lòng dũng cảm và những chiến thắng hàng ngày” đã tạo ra điều kiện để khởi động đối thoại nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine và các khu vực khác.

Trong bài phát biểu của mình, ông Putin cũng nhấn mạnh thế giới cần một hệ thống “thực sự đảm bảo sự cân bằng và tôn trọng lẫn nhau về lợi ích”, “không phải bằng cách hy sinh lợi ích của chúng ta, không phải bằng cái giá của nước Nga””

Ngoài ra, ông Putin còn cảnh báo về sự gia tăng các vụ tấn công khủng bố ở Nga, nhấn mạnh FSB cần phải kiên quyết chống lại chủ nghĩa cực đoan và khủng bố.

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga nói: “Cần đặc biệt chú trọng đến các biện pháp phòng ngừa, tăng cường bảo vệ chống khủng bố đối với các cơ sở quân sự, công nghiệp, hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, các địa điểm công cộng, cũng như các cơ sở năng lượng và giao thông”.

Ông Putin cho biết thêm các tổ chức cực đoan tìm cách chia rẽ các dân tộc và tôn giáo là “một trong những hướng tấn công nhằm vào nước Nga và các lực lượng FSB tại Donbass cũng như tại Novorossiya đang làm rất nhiều để vô hiệu hóa các phần tử khủng bố và phá hoại..

“Chủ nghĩa cực đoan và khủng bố phải bị trấn áp một cách cương quyết và mạnh mẽ. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm chia rẽ xã hội của chúng ta, gây chia rẽ giữa các dân tộc và tôn giáo khác nhau, đều phải bị ngăn chặn”, nhà lãnh đạo Liên bang Nga nhấn mạnh.

Thành Nam/Báo Tin tức (Theo TASS)
Tin nóng thế giới sáng 28/2/2025
Tin nóng thế giới sáng 28/2/2025

Bản tin nóng thế giới sáng 28/2/2025 có những nội dung sau đây:
- Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin lạc quan về quan hệ với Mỹ;
- Thủ tướng Ba Lan bác bỏ phát ngôn của ông Trump về EU;
- Hamas tuyên bố sẵn sàng đàm phán vòng tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn;
- Israel sẽ không rút khỏi Hành lang Philadelphia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN