Xung đột ở Ukraine: Mỹ-Nga tiếp tục đàm phán vào ngày 27/2, Kiev vẫn ‘ngoài lề’

Theo Ngoại trưởng Sergei Lavrov, các quan chức Mỹ và Liên bang Nga sẽ gặp nhau vào ngày 27/2 cho vòng đàm phán hòa bình thứ hai về Ukraine nhằm thảo luận về việc mở lại đại sứ quán.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố ngày 26/2 được hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS đăng tải, ông Lavrov cho biết: “Một cuộc gặp như vậy sẽ diễn ra vào ngày mai tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Tôi nghĩ rằng kết quả của nó sẽ cho thấy chúng ta có thể tiến về phía trước nhanh chóng và hiệu quả đến mức nào”.

Ngoại trưởng Liên bang Nga cũng nhấn mạnh rằng sẽ không có lệnh ngừng bắn nào dọc theo tuyến mặt trận, đồng thời khẳng định Moskva (Moscow) sẽ không cho phép triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của châu Âu tại Ukraine.

Liên quan tới cuộc đàm phán Mỹ-Nga lần thứ hai, ngày 26/2, Điện Kremlin cho biết công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho các cuộc đàm phán cấp chuyên viên tiếp theo giữa Liên bang Nga và Mỹ, tiếp nối cuộc họp cấp cao vào tuần trước và cuộc điện đàm trước đó giữa Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói rõ: "Các cuộc tiếp xúc đang được chuẩn bị ở cấp chuyên viên thông qua Bộ Ngoại giao hai nước".

Cũng theo ông Peskov, hai bên đã có hiểu biết chung về khả năng hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ sẽ diễn ra sau khi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chi tiết về thời gian cũng như địa điểm diễn ra cuộc gặp này.

Ông Peskov cho biết thêm, hai nhà lãnh đạo có thể điện đàm nếu cần, dù hiện chưa có kế hoạch cho việc này.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud (thứ 4, trái), Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov (phải), Cố vấn của Tổng thống Liên bang Nga về chính sách đối ngoại Yuri Ushakov (thứ 2, phải), Ngoại trưởng Mỹ Marco Antonio Rubio (thứ 2, trái), Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz (thứ 3, trái) và Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff (trái) tại cuộc đàm phán ở Riyadh, Saudi Arabia, ngày 18/2/2025. Ảnh: Reuters/TTXVN

Trước đó, vào ngày 18/2, các quan chức Mỹ và Liên bang Nga lần đầu tiên tiến hành đàm phán trực tiếp kể từ khi Moskva triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

Phái đoàn của Liên bang Nga, do ông Lavrov dẫn đầu, đã ngồi vào bàn đàm phán với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và các quan chức khác ở thủ đô của Saudi Arabia.

Ukraine không được mời tham gia cuộc đàm phán này.

Sau cuộc gặp đầu tiên, ông Rubio đã đưa ra ba mục tiêu chính mà cả hai bên đã đồng ý theo đuổi.

Những mục tiêu này bao gồm khôi phục nhân viên đại sứ quán tại Washington và Moskva, thành lập một nhóm cấp cao để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine, và tìm cách tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào ngày 25/2 rằng một thỏa thuận giữa Kiev và Washington về các khoáng sản quan trọng và tài nguyên thiên nhiên của Ukraine sẽ giúp nước này nhận được “thiết bị quân sự và quyền tiếp tục chiến đấu”.

Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận vào ngày 25/2 rằng Mỹ và Ukraine đã đạt được thỏa thuận về khoáng sản quan trọng của Ukraine sau một quá trình đàm phán căng thẳng.

Phát biểu trước các phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, ông Trump cho biết thỏa thuận này mang lại cho Ukraine hàng tỷ USD viện trợ và “rất nhiều thiết bị”.

Thỏa thuận này cung cấp cho Ukraine “thiết bị quân sự và quyền tiếp tục chiến đấu, và ban đầu là quyền chiến đấu”, ông Trump nói.

Chủ nhân thứ 47 của Nhà Trắng cũng cho biết ông sẵn sàng đạt được một thỏa thuận về khoáng sản quan trọng với Liên bang Nga.

“Tôi cũng muốn mua khoáng sản trên đất Nga nếu có thể”, ông Trump nói và cho biết thêm: Họ có đất hiếm rất tốt… Điều đó cũng có lợi cho Liên bang Nga, vì chúng tôi có thể thực hiện các thỏa thuận ở đó. Họ có những vùng đất rất giàu tài nguyên nhưng chưa được khai thác, vì vậy một điều gì đó như vậy có thể diễn ra”.

Trong phát biểu của mình, ông Trump phủ nhận việc đã nói chuyện với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về việc Mỹ tiếp cận khoáng sản quan trọng tại các vùng lãnh thổ Ukraine nằm dưới quyền kiểm soát của Moskva.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc - The Kyiv Independent

Dành cho bạn

Trung Quốc và ASEAN thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại

Trung Quốc và ASEAN thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, sự kiện đã công bố 42 nhu cầu hợp tác liên quan đến các kịch bản ứng dụng AI tại ASEAN và đạt được gần 100 ý định hợp tác sơ bộ, với tổng giá trị các dự án hợp tác dự kiến với các nước ASEAN vượt mốc 1 tỷ NDT (khoảng 150 triệu USD).

Quang cảnh thành phố Nuuk, thủ phủ Greenland ngày 13/1/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Mỹ dự kiến mở hai căn cứ quân sự tại Greenland

Mỹ lên kế hoạch khôi phục một căn cứ từ thời Chiến tranh Lạnh ở miền nam Greenland và thiết lập thêm một căn cứ tại bờ biển phía đông hòn đảo theo thỏa thuận mới với Đan Mạch và Greenland.