Tổng thống Putin bình luận về kế hoạch mua Greenland của ông Trump

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bình luận xung quanh kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm mua hòn đảo Greenland của Đan Mạch.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước các thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nga tại Moskva ngày 21/1. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Nga ở Điện Kremlin ngày 21/1, Tổng thống Putin nói rằng Đan Mạch luôn đối xử với Greenland như một thuộc địa.

Ông Putin cũng nhấn mạnh Nga không có lợi ích trong xung đột về quyền sở hữu hòn đảo này. Ông nói: “Điều đó chắc chắn không liên quan đến chúng ta. Tôi nghĩ họ sẽ tự giải quyết với nhau”.

Tổng thống Nga nhắc lại rằng Mỹ đã mua Alaska từ Nga vào năm 1867 và mua vùng lãnh thổ Caribe mà hiện nay được gọi là Quần đảo Virgin thuộc Mỹ từ Đan Mạch vào năm 1916. Ông Putin cho rằng việc mua Greenland có thể tiêu tốn tới 1 tỷ USD và Mỹ có thể chi trả khoản tiền như vậy.

Trước đó, phát biểu với các nhà báo vào ngày 20/1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bác bỏ thông tin Nga có kế hoạch can thiệp vào các vấn đề của Greenland.

Trong khi đó, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos ngày 21/1, Tổng thống Trump nhắc lại tuyên bố về đảo Greenland của Đan Mạch và loại trừ khả năng sử dụng vũ lực.

Ông Trump cho biết ông và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã hình thành khung thỏa thuận trong tương lai liên quan đến Greenland và toàn bộ khu vực Bắc Cực. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nhận xét nếu được hoàn tất, đây sẽ là một giải pháp ưu việt cho Mỹ và tất cả các quốc gia NATO. Theo ông, nhờ cuộc đàm phán này, ông sẽ không còn áp đặt thuế trừng phạt đối với một loạt các quốc gia châu Âu, vốn dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 1/2.

Trả lời phỏng vấn CNBC chỉ vài phút sau khi đăng tuyên bố, Tổng thống Trump mô tả đồng thuận hiện tại về Greenland là khái niệm về một thỏa thuận và hứa hẹn sẽ giải thích rõ hơn. Tuy nhiên, Tổng thống Trump gợi ý rằng khung thỏa thuận này liên quan đến quyền khai thác khoáng sản cho Mỹ, cũng như hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng do Washington đề xuất.

Giới chức Đan Mạch và Greenland đã bác bỏ đề xuất của Mỹ, tái khẳng định rằng Greenland không phải để bán. Tại Davos, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen tái khẳng định nước này sẽ không cho phép Mỹ sáp nhập Greenland, nơi người dân đã tổ chức các cuộc biểu tình phản đối ông Trump vào đầu tuần này.

Khi căng thẳng leo thang, hàng loạt quốc gia thành viên NATO ở châu Âu đã tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực này. Đáp lại, ông Trump cảnh báo áp thuế mới đối với 8 quốc gia châu Âu, bắt đầu ở mức 10% vào tháng tới và tăng lên 25% vào tháng 6. Sau đó, căng thẳng chỉ dịu đi khi ông Trump tuyên bố rút lại quyết định áp thuế.

Đan Mạch đã thuộc địa hóa Greenland vào thế kỷ 18 và trao quyền tự trị cho vùng lãnh thổ này vào năm 1979. Mỹ đã triển khai binh sĩ tới Greenland trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và hiện duy trì một căn cứ không quân ở bờ biển phía Tây Bắc của hòn đảo này.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Greenland có thể trở thành 'cứ điểm' mới của hạ tầng AI?
Greenland có thể trở thành 'cứ điểm' mới của hạ tầng AI?

Ý định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc mua lại Greenland - vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch - đang khơi lại những tranh luận về địa chính trị tại Bắc Cực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN