Tổng thống Philippines tố Mỹ nghe lén và âm mưu ‘ám sát’

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang cân nhắc không dùng điện thoại thông minh vì lo ngại tình báo Mỹ liên tục nghe lén các cuộc hội thoại của ông và thậm chí sử dụng những thông tin riêng tư đó để ám sát ông.

Chú thích ảnh
Tổng thống Philippines Duterte cân nhắc quay lại dùng điện thoại "cục gạch". Ảnh: Reuters

“Tôi biết, phía Mỹ đang nghe lén. Tôi chắc chắn đó là CIA, những kẻ muốn giết tôi”, Tổng thống Duterte phát biểu tại thành phố Cebu hôm 21/8, ám chỉ mối lo ngại Washington có thể ám sát ông, liên quan tới chính sách đối ngoại độc lập và chủ trương sẵn lòng mua vũ khí từ các quốc gia khác.

Theo kênh truyền hình RT, vị Tổng thống 73 tuổi cân nhắc quay lại dùng điện thoại “cục gạch” để hạn chế việc nghe lén và can thiệp. Là một nhà lãnh đạo không mấy thông thạo về công nghệ, có lần Tổng thống Duterte còn vô tình gửi một tin nhắn mật cho tất cả các số liên lạc trong danh bạ Viber sau khi ấn nhầm nút “Gửi cho tất cả”.

Từ lâu Tổng thống Duterte luôn có nỗi lo sợ CIA một ngày nào đó sẽ trả thù trong bối cảnh quan hệ song phương với Washington ngày một xấu hơn.

Vì lo ngại tình trạng nhân quyền trong cuộc chiến truy quét tội phạm ma túy, Washington đã quyết định từ chối bán súng trường cho Manila, buộc nước này phải tìm kiếm các nhà cung cấp vũ khí khác.

Chính quyền Manila đang chuyển hướng sang Trung Quốc và Nga trong lĩnh vực cung cấp vũ khí.

Năm ngoái, Moskva và Manila đã ký một thỏa thuận hợp tác quân sự, trong đó nêu rõ Nga sẽ cung cấp miễn phí hơn 5.000 khẩu súng trường Kalashnikov cho Philippines trong nỗ lực chống quân nổi dậy Hồi giáo.

Bất chấp sức ép từ phía Mỹ, chính quyền của Tổng thống Duterte cũng cân nhắc việc mua tàu tuần tra, máy bay trực thăng, xe bọc thép và thậm chí là tàu ngầm Nga.

Ngày 21/8, Tổng thống Duterte một lần nữa bảo vê sự lựa chọn đối tác cung cấp vũ khí mới của quốc gia, sau khi Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng chuyên trách Vấn đề An ninh châu Á Thái Bình Dương Randall Schriver cảnh báo Manila cần phải suy nghĩ “thật cẩn thận” về hậu quả mua vũ khí Nga.

Tổng thống Duterte nhấn mạnh quan hệ Mỹ-Philippines chưa bao giờ được gây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau và “Washington đã không đối xử với Manila như một đối tác ngang bằng”.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Nga giao gấp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ giữa căng thẳng Ankara-Washington
Nga giao gấp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ giữa căng thẳng Ankara-Washington

Trong lúc căng thẳng Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng cao, Nga tuyên bố đẩy nhanh tiến độ chuyển giao hệ thống tên lửa phòng thủ danh tiếng S-400 cho Ankara vào năm 2019, tức là sớm hơn 1 năm so với kế hoạch trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN