Tổng thống Philippines muốn công dân từ 9 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự

Nhiều thượng nghị sĩ và nhà hoạt động nhân quyền tại Philippines đã lên tiếng phản đối đề xuất mà Tổng thống Rodrigo Duterte ủng hộ là giảm độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 15 xuống còn 9 tuổi.

Chú thích ảnh
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết Ủy ban Tư pháp Hạ viện Philippines vào ngày 21/1 đã thông qua dự luật này. Tuy nhiên vẫn cần thêm nhiều thủ tục để hiện thực hóa dự luật này khi Hạ viện Philippines phải bỏ phiếu thông qua và sau đó là chờ đợi “cái gật đầu” của Thượng viện.

Tuy nhiên nhiều chính khách Thượng viện Philippines đã phản đối đề xuất trên. Nghị sĩ Antonio Trillanes đánh giá: “Đề xuất này đơn giản là không công bằng, chống lại người nghèo và các gia đình”. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Panfilo Lacson cho rằng 9 tuổi là còn quá nhỏ.

Nữ nghị sĩ Risa Hontiveros trong khi đó cho rằng ý tưởng này đi ngược lại cam kết với quốc tế của Philippines. Các tổ chức quốc tế cũng bày tỏ quan ngại về dự luật này, trong đó có Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF).

Những nhà hoạt động nhân quyền Philippines nhấn mạnh trẻ em cần được bảo vệ thay vì phải chịu trách nhiệm hình sự với những hành vi chúng bị ép buộc phải thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Philippines Salvador Leachon lại khẳng định đã có hiểu lầm với dự luật này. Theo đó, đối tượng nằm trong dự luật sẽ chỉ phải đối mặt với trung tâm cải tạo.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Vắng những cái tên lớn, ai sẽ là 'ngôi sao' trên sân khấu Davos năm nay?
Vắng những cái tên lớn, ai sẽ là 'ngôi sao' trên sân khấu Davos năm nay?

Diễn đàn thường niên về kinh tế tập hợp các vị nguyên thủ quốc gia, quan chức cấp cao và doanh nhân thành đạt toàn cầu tại khu trượt tuyết nghỉ dưỡng Davos (Thụy Sỹ) năm nay sẽ thiếu vắng một vài cái tên lớn, vì một số nhà lãnh đạo bận ở lại giải quyết khủng hoảng trong nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN