Tổng thống Philippines kêu gọi 'quét sạch' cướp biển ra khỏi khu vực

Ngày 19/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông sẽ đề nghị lãnh đạo các nước Indonesia và Malaysia "quét sạch" cướp biển ra khỏi vùng biển khu vực, và sẽ tái tập trung các nỗ lực an ninh nhằm giải quyết vấn đề này.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: EPA/TTXVN

Tuyên bố của ông Duterte được đưa ra 2 ngày sau khi ông tuyên bố thành phố Marawi "đã được giải phóng khỏi ảnh hưởng của những kẻ khủng bố", sau khi kết thúc chiến dịch kéo dài gần 5 tháng chống lại phiến quân, trong đó có các thành viên của nhóm Abu Sayyaf. 

Phát biểu tại một diễn đàn dành cho các nhà ngoại giao và lãnh đạo Đông Nam Á ở Manila, ông Duterte nói: "Quét sạch chúng khỏi các vùng biển nhằm giữ cho các tuyến vận tải của chúng ta được mở rộng và an toàn. 

Chúng đã gây ra quá đủ nạn cướp biển, kiếm quá đủ các khoản tiền chuộc. Tôi vừa hoàn thành cuộc chiến ở Marawi, và có thể tôi sẽ tái tập trung toàn bộ các lực lượng vũ trang nhằm đối phó dứt khoát với vấn đề này".

Bên cạnh đó, ông Duterte cũng nhấn mạnh eo biển Malacca, nằm giữa bán đảo Malaysia và đảo Sumatra của Indonesia, và là một trong những tuyến vận tải bận rộn nhất thế giới, đang phải hứng chịu "chủ nghĩa khủng bố". 

Ông nói thêm: "Cần phải làm một điều gì đó, cần một hành động quyết liệt để đối phó với tình huống rất nguy hiểm này.

TTXVN/Báo Tin Tức
Tổng thống Duterte doạ kiện người tố ông 'giấu' hàng tỷ peso
Tổng thống Duterte doạ kiện người tố ông 'giấu' hàng tỷ peso

Ngày 4/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tuyên bố sẽ đệ đơn kiện chống lại người đứng đầu cơ quan chống hối lộ của nước này, bà Conchita Carpio-Morales sau khi bà tiến hành một cuộc điều tra về các cáo buộc cho rằng ông Duterte sở hữu hàng tỷ peso trong các tài khoản ngân hàng mà không công khai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN