Tổng thống Duterte kêu gọi LHQ cử điều tra viên tới Philippines

Tổng thống Philippines Rodgrigo Duterte mới đây đã đề nghị Liên hợp quốc (LHQ) cử các điều tra viên về nhân quyền tới giám sát hoạt động chống ma túy của cảnh sát.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu tại thủ đô Manila ngày 16/8. Ảnh: EPA/TTXVN

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh công chúng bất bình trước việc cảnh sát giết hại một nhóm thiếu niên trong thời gian gần đây và việc Quốc hội Philippines quyết định ngừng tài trợ cho Ủy ban LHQ về nhân quyền (CHR) - một cơ quan liên chính phủ được LHQ giao nhiệm vụ thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền.

Phát biểu sau khi tham gia lễ tưởng nhớ Hilario, cậu thiếu niên bị giết trong một hoạt động phòng chống ma túy, ông Duterte nói rằng Ủy ban nhân quyền LHQ nên có văn phòng vệ tinh tại Philippines và cử điều tra viên tham gia các chiến dịch của cảnh sát.
Theo ông Duterte, nếu Quốc hội nước này khẳng định không cung cấp khoản ngân sách trị giá 648 triệu peso dành cho CHR trong năm 2018, ông sẽ sử dụng khoản tiền này để mua camera trang bị cho cảnh sát. Cũng theo ông Duterte, LHQ có thể cử người của họ tới tất cả các đồn cảnh sát. Ông sẽ ra lệnh cho lực lượng này tạm ngừng các hoạt động, cho tới khi nhân viên của CHR có mặt và mọi cảnh sát đều phải mặc đồng phục gắn camera.

Ngoài ra, Tổng thống Philippines cũng cáo buộc ông Gascon, một cựu quan chức của đảng Tự do cầm quyền trước đây, sử dụng CHR vì mục đích chính trị, thậm chí buộc tội ông này là một kẻ “ấu dâm” vì liên quan tới cái chết của những cậu bé thiếu niên.

TTXVN/Báo Tin Tức
Philippines tin tưởng cuộc chiến giành lại Marawi sắp kết thúc
Philippines tin tưởng cuộc chiến giành lại Marawi sắp kết thúc

Ngày 18/9, Giới chức Philippines nhận định sau gần 4 tháng chiến đấu ác liệt, cuộc chiến giành lại thành phố Marawi, miền Nam Philippines, từ các tay súng thề trung thành với tổ chức "Nhà nước Hồi Giáo" (IS) tự xưng đang đi đến hồi kết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN