Tổng thống Pháp 'tức giận': Không bao giờ chấp nhận bạo lực trước Khải hoàn môn

Ngày 1/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố "luôn tôn trọng những thách thức và phản đối”, song “sẽ không bao giờ chấp nhận bạo lực" trước những hành động phá hoại của những đối tượng quá khích tham gia biểu tình tại trung tâm Paris.

Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại thủ đô Paris ngày 27/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Pháp dẫn phát biểu họp báo bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina của Tổng thống Macron nhấn mạnh bạo loạn diễn ra ở Paris “không phải là biểu hiện hòa bình của sự tức giận hợp pháp". Theo Tổng thống Macron, không một lí do nào có thể biện minh cho việc Khải hoàn Môn - biểu tượng vinh quang của nước Pháp, bị bôi bẩn, cảnh sát bị tấn công, người qua đường và phóng viên bị đe dọa, cửa hàng và nhà dân bị cướp phá, tài sản công và tư bị đốt cháy.

Ông khẳng định các thủ phạm sẽ được nhận dạng và “phải chịu trách nhiệm trước pháp luật". Dự kiến Tổng thống Macron sẽ có cuộc họp khẩn với các quan chức chính phủ vào sáng 2/12 theo giờ địa phương, ngày sau khi trở về Pháp.

Trong khi đó, Thủ tướng Edouard Philippe đã quyết định hủy chuyến đi dự kiến trong hai ngày 2-3/12 tới Ba Lan để tham dự Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP 24. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình TF1 tối 1/12, Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner đã tố cáo những đối tượng gây rối loạn không phải phong trào “áo vàng” mà chỉ ngụy trang và lợi dụng tình hình để "đập phá, cướp bóc, gây thương tích, thậm chí giết người". Đây là những hành động “không thể chấp nhận được” và “là một sự xúc phạm đối với nền Cộng hòa”. Ông Castener kêu gọi những người "áo vàng" thực thụ phản đối những kẻ côn đồ đội lốt phong trào, không để những kẻ này phá hoại đất nước và cuộc đấu tranh mà họ đang theo đuổi. Ông cũng tin tưởng phong trào “áo vàng” và chính phủ sẽ tìm ra giải pháp thông qua đối thoại.

Phát biểu trên đài truyền hình BFM, Bộ trưởng Nội vụ cho biết hơn 65.000 hiến binh và cảnh sát đã được huy động ngày 1/12 trên khắp nước Pháp. Tại Paris, khoảng 4.600 cảnh sát đã được triển khai để bảo vệ đại lộ Champs-Elysees và Khải hoàn Môn. Ông Castener khẳng định rằng "cơ quan thực thi pháp luật đã nỗ lực hết sức để bảo vệ công dân và tự bảo vệ chống lại những hành vi bạo lực cực đoan". Sau khi bác bỏ những cáo buộc của phe đối lập cho rằng chính phủ dàn dựng tình hình để làm mất uy tín phong trào "áo vàng", Ông Castaner một lần nữa yêu cầu những người biểu tình không "để bị bọn côn đồ lôi kéo dẫn đến hành động bạo lực".

Thông tin cuối ngày của Cảnh sát Paris cho biết 287 người đã bị bắt tại Paris. Các vụ đụng độ đã làm 110 người bị thương, trong đó có 17 nhân viên cảnh sát./. 

Linh Hương (TTXVN)
Thành Paris khói lửa ngút trời vì bạo loạn, 200 người bị bắt, 100 người bị thương
Thành Paris khói lửa ngút trời vì bạo loạn, 200 người bị bắt, 100 người bị thương

Khoảng 200 người biểu tình "Áo gilet vàng" bị bắt, 92 người bị thương trong cuộc náo loạn ngày thứ bảy khiến thành Paris khói lửa ngút trời, khu vực Khải Hoàn Môn như vùng chiến sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN