Tổng thống Pháp Macron bị dọa ám sát vào ngày Quốc khánh

Một nguồn tin từ tòa án ngày 3/7 tiết lộ nhà chức trách nước này đã bắt giam và buộc tội một nam thanh niên 23 tuổi về tội danh đe dọa ám sát tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong lễ diễu hành mừng Quốc khánh Pháp 14/7 sắp tới.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại cuộc họp báo ở Berlin, Đức. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo đài phát thanh RMC, đối tượng bị bắt giam là một người thất nghiệp.

Trong một phòng nói chuyện (chatroom) trực tuyến có liên quan đến một trò chơi điện tử, đối tượng này nói rằng y muốn mua một khẩu súng máy để sát hại ông Macron. Đối tượng từng có tiền án liên quan đến khủng bố và được cho là có tư tưởng cực đoan.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Pháp vẫn đang được đặt trong tình trạng báo động an ninh cao kể từ sau các phần tử khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành vụ tấn công khủng bố khiến hàng trăm người thiệt mạng tại Paris (Pháp) hồi tháng 11/2015, cũng như một loạt vụ khủng bố liên tiếp từ đó đến nay.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Macron sẽ rút Pháp khỏi các 'tiền tuyến' Ukraine, Syria
Tổng thống Macron sẽ rút Pháp khỏi các 'tiền tuyến' Ukraine, Syria

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã quyết định đặt an ninh quốc gia làm trọng tâm chính sách đối ngoại mới của Pháp, vạch ra các kế hoạch để giảm can thiệp trong các cuộc xung đột ở nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN