Tổng thống Pháp: An ninh EU không thể phụ thuộc vào Mỹ

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết an ninh của Liên minh châu Âu (EU) không nên tiếp tục phụ thuộc vào Mỹ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: AP

Theo kênh truyền hình RT, Tổng thống Pháp cũng kêu gọi xem xét một hướng tiếp cận an ninh mới đối với các đối tác khác của châu Âu, trong đó bao gồm cả Nga.

Phát biểu trong một hội nghị các đại sứ Pháp tổ chức thường niên tại Điện Elysee, thủ đô Paris, Tổng thống Macron nhấn mạnh: “Châu Âu không nên tiếp tục phụ thuộc vào một mình Mỹ liên quan đến vấn đề an ninh. Ngày nay chúng ta chính là người quyết định nhận trách nhiệm và đảm bảo an ninh EU và chủ quyền của EU”.

Nhà lãnh đạo còn tuyên bố ông muốn “tiến hành một cuộc rà soát triệt về tình hình an ninh EU với tất cả các đối tác của châu Âu, bao gồm Nga”.

Mối quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh NATO trong một vài tháng trở lại đây không mấy suôn sẻ.

Trong một hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức hồi tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu các quốc gia trong khối chi 4% tổng sản phẩm nội địa (GDP) cho quốc phòng, gấp đôi số tiền cam kết hiện giờ mà nhiều thành viên còn đang chật vật chi trả.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngay sau đó đã chỉ trích nhà lãnh đạo Mỹ, buộc tội ông tìm cách gây bất ổn tập thể châu Âu với chiêu trò của mình. Ông nói: “Ông ấy đưa ra những chính sách nhằm vào châu Âu, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại, với mục đích gây ra bất ổn”.

Đây không phải là lần đầu tiên Pháp có những tuyên bố cứng rắn với đồng minh lâu năm Mỹ. Hồi tháng 5, khi Tổng thống Trump quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire hối thúc châu Âu ngừng hành động như “người hầu của Mỹ”, và tiếp tục mối quan hệ giao thương với Tehran.

Căng thẳng giữa Pháp và Mỹ lại một lần nữa leo thang sau khi Tổng thống Trump áp mức thuế đối với nhôm thép nhập khẩu từ EU. Tổng thống Macron gọi chính sách này là “phi pháp” và cảnh báo “chủ nghĩa dân tộc kinh tế sẽ dẫn tới chiến tranh”, và tái diễn lại tình cảnh Đại suy thoái 1930.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
‘Ngã ngửa’ với số ngày Tổng thống Trump đến sân golf 
‘Ngã ngửa’ với số ngày Tổng thống Trump đến sân golf 

Tính đến cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nắm quyền 582 ngày, song một phần thời gian không hề nhỏ lại được ông dành để đến các sân golf của gia đình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN