Tổng thống Obama sẽ "quay lại" nếu ông Trump đi quá xa

Nếu như nỗ lực của Tổng thống Barack Obama chỉ dẫn người kế nhiệm Trump không thành công như mong đợi thì ông sẽ triển khai kế hoạch B.

Tổng thống Obama đưa ra lời cảnh báo cho người kế nhiệm Donald Trump.

Trong một buổi họp báo tại Lima (Peru) hôm 20/11, Tổng thống Obama gợi ý ông sẽ không đi theo con đường rút lui hoàn toàn khỏi con đường chính trị như cựu Tổng thống George W. Bush sau khi rời khỏi nhiệm sở.

Tổng thống Obama nhấn mạnh sau ngày 20/1/2017, ông sẽ rất tôn trọng chính quyền mới, cũng như cho Tổng thống đắc cử cơ hội được thể hiện mong muốn, chính sách của mình mà không một ai có thể can thiệp. Nhưng với tư cách là một công dân Mỹ quan tâm sâu sắc đến đất nước, ông khẳng định "nếu như có vấn đề liên quan trực tiếp đến giá trị và lý tưởng của nước Mỹ, và tôi nghĩ cần thiết nếu tôi đứng ra để bảo vệ những thứ đó, thì tôi sẽ xem xét quay lại”.

Tổng thống Obama cũng nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của ông sau khi rời khỏi Nhà Trắng là “đưa phu nhân Michelle đi nghỉ, thư giãn, dành thời gian bên con gái và viết lách”.

Trước đó, trong tuần qua, Tổng thống Obama đã ngầm thể hiện ông sẽ gia nhập cùng những người chỉ trích Tổng thống đắc cử Trump, nếu thấy cần thiết. “Tôi sẽ thống nhất với những gì tôi cam kết trước mọi người cho đến khi trở thành một công dân bình thường. Với những ai ủng hộ tôi qua tổ chức chính trị vận động 'Organizing for Action', các bạn sẽ sớm được nhìn thấy tôi trong năm tới, và chúng ta sẽ ở một vị trí có thể cùng nhau bắt đầu làm mọi thứ tuyệt vời”.

Hồng Hạnh (theo NYMag)
Tổng thống Obama tiết lộ kế hoạch sau khi rời Nhà Trắng
Tổng thống Obama tiết lộ kế hoạch sau khi rời Nhà Trắng

Nỗ lực ủng hộ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trong suốt quá trình vận động tranh cử để duy trì sự lãnh đạo của đảng Dân chủ đã không thành hiện thực, song Tổng thống Barack Obama đã có những dự định nghiêm túc ngay sau khi rời Nhà Trắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN