Tổng thống Obama lên tiếng về vụ Mỹ nghe lén

Sau làn sóng tức giận trước thông tin tình báo Mỹ nghe lén các nhà lãnh đạo nước ngoài, Tổng thống Barack Obama ngày 7/11 tuyên bố ông chưa từng can thiệp hoặc điều tra nhằm tìm ra nguồn gốc các tin tức tình báo của Mỹ về các nước đồng minh chủ chốt như Đức.

Tổng thống Obama trên kênh truyền hình NBC. Ảnh: worldnewsviews.com


Trong cuộc phỏng vấn trên NBC News, ông Obama đã đưa ra phản hồi cụ thể nhất về các thông tin cho rằng Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) đã nghe lén điện thoại di động của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Ông Obama nói: "Với tư cách là tổng thống, khi tôi được báo cáo về các tin tức tình báo, đặc biệt nếu việc này liên quan đến các đồng minh như Đức, tôi sẽ không can thiệp hoặc điều tra về nguồn gốc mà chúng tôi có được thông tin đó. Nếu chúng ta nói về những nước đang là mối đe dọa của Mỹ thì tôi sẽ không chỉ quan tâm mà còn hỏi về việc làm thế nào mà chúng ta có được thông tin đó".

Nhà Trắng trước đó đã bác bỏ việc ông Obama nắm được thông tin rằng tình báo của nước này đã nghe lén điện thoại của bà Merkel.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 7/11, Đức và Brazil đã kêu gọi Liên hợp quốc (LHQ) ủng hộ hành động hạn chế do thám mạng. Hai nước này đã trình lên Đại Hội đồng LHQ một nghị quyết gửi nhằm tìm kiếm chế tài giám sát đặc biệt để "đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của việc do thám các hệ thống thông tin ở cấp nhà nước".


T.N (Theo AFP)
Mỹ cân nhắc chấm dứt 'quyền lực kép' trong tình báo
Mỹ cân nhắc chấm dứt 'quyền lực kép' trong tình báo

Nhà Trắng đang xem xét việc chấm dứt quy chế quyền lực kép trong công tác điều hành và quản lý hoạt động do thám thông qua việc tách rời hai vị trí quản lý cấp cao là Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia (NSA) và Chỉ huy Bộ Tư lệnh Không gian mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN