Tổng thống Nga Vladimir Putin ‘xử trảm’ hàng loạt tướng lĩnh cấp cao

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký lệnh sa thải 8 tướng lĩnh cấp cao trong các Bộ Nội vụ, Bộ Tình huống Khẩn cấp và Cơ quan Thi hành án Hình sự Liên bang.

Theo báo chính trị Pravda của Nga, lý do khiến ông Putin “xử trảm” các nhân vật trong chính quyền này vẫn được tiết lộ. Tuyên bố sa thải trên được đăng trên cổng thông tin điện tử chính thức về thông tin pháp luật của Nga.

Cụ thể, nhà lãnh đạo Nga đã sa thải Phó cục trưởng thứ nhất của Ban điều hành Vận tải thuộc Bộ Nội vụ - Thiếu tướng Andrey Andreyev và lãnh đạo Vụ Kiểm toán và Kiểm soát Nội bộ thuộc Bộ Nội Vụ - Thiếu tướng Yevgeny Barikayev.

Tại Bộ Tình huống Khẩn cấp, ông Putin đã cho thôi việc Thiếu tướng Andrei Zelensky, Cục trưởng Phụ trách khu vực Sverdlovsk. Trung tướng Sergey Smirnov, Cục trưởng Phụ trách khu vực Rostov cũng bị buộc rời khỏi vị trí tại Cơ quan Thi hành án Hình sự Liên bang.

Xuân Chi/Báo Tin Tức
Vì sao vị tướng Nga trở thành ‘ông kẹ’ lớn nhất trong mắt phương Tây
Vì sao vị tướng Nga trở thành ‘ông kẹ’ lớn nhất trong mắt phương Tây

Nhà quan sát quân sự Ilya Plekhanov tại hãng tin RIA Novosti (Nga) đã đưa ra nhận định về nguyên nhân khiến Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tướng Valery Gerasimov trở thành nhân vật được giới phân tích quân sự và truyền thông phương Tây để mắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN