Tổng thống Nga trách cứ Mỹ về quan hệ song phương

Ngày 27/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm tại Điện Kremlin với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Ảnh: PravdaReport

Theo Điện Kremlin, tại cuộc gặp, Tổng thống Putin nói rằng tình trạng quan hệ Nga-Mỹ xấu đi thời gian qua bắt nguồn từ những mâu thuẫn chính trị nội bộ của  nước Mỹ. Ông Putin bày tỏ hy vọng chuyến thăm Moskva của ông Bolton là bước đi đầu tiên đánh dấu việc hai nước cải thiện quan hệ song phương, và Nga sẵn sàng thảo luận các bước cụ thể hướng tới mục tiêu này.

Về phần mình, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Bolton nói rằng Chính quyền Tổng thống Donald Trump sẵn sàng cải thiện quan hệ với Mỹ, đồng thời cam kết duy trì ổn định toàn cầu.

Trước đó, ngay sau khi tới Moskva, ông Bolton đã gặp Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Yuri Averyanov. Theo hãng tin TASS, hai bên đã thảo luận triển vọng tăng cường hợp tác giữa hội đồng an ninh quốc gia của hai nước.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Thảo luận khả năng hợp tác của hội đồng an ninh Nga, Mỹ
Thảo luận khả năng hợp tác của hội đồng an ninh Nga, Mỹ

Hãng TASS của Nga đưa tin Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 27/6 đã hội đàm với Phó Thư ký thứ nhất Hội đồng An ninh Nga, ông Yuri Averyanov tại Moskva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN