Tổng thống Nga, Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về diễn biến mới nhất trong xung đột ở Ukraine

Với vị thế độc nhất là có quan hệ hữu nghị với cả Nga và Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá cao về việc thúc đẩy chấm dứt xung đột.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Samarkand, Uzbekistan, ngày 16/9/2022. Ảnh: AFP

Theo nhật báo SABAH của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdoğan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm ngày 7/10 để thảo luận về những diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Tại cuộc điện đàm, ông Erdoğan nhắc lại rằng Ankara đã sẵn sàng làm phần việc của mình để giải quyết hòa bình vấn đề Ukraine theo cách có lợi cho tất cả các bên liên quan.

Cuộc gọi trùng với ngày sinh nhật của ông Putin, người đã bước sang tuổi 70. Gần đây nhất, Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian để Nga và Ukraine tiến hành trao đổi tù binh.

Một trong những kết quả quan trọng nhất từ nỗ lực hòa giải của Thổ Nhĩ Kỳ là khi nước này, cùng với Liên hợp quốc, Nga và Ukraine ký một thỏa thuận ở Istanbul để mở lại một số cảng của Ukraine để giải phóng lượng ngũ cốc bị mắc kẹt trong nhiều tháng do cuộc xung đột, một diễn biến rất quan trọng trong việc ứng phó với cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đang gia tăng.

Tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ nhận định nước này là một trong những quốc gia tích cực nhất để đảm bảo ngừng bắn lâu dài viễn giữa Ukraine và Nga. Hành động cân bằng tinh tế của Ankara khi đảm nhận vai trò trung gian bằng cách duy trì các kênh liên lạc với cả hai bên xung đột luôn mở ra tia hy vọng trong các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm ra giải pháp và đạt được hòa bình trong cuộc khủng hoảng Ukraine.

Với vị thế độc nhất là có quan hệ hữu nghị với cả Nga và Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá cao về việc thúc đẩy chấm dứt xung đột.

Kể từ khi xung đột nổ ra, Ankara đã đề nghị làm trung gian hòa giải giữa hai bên và tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình, nhấn mạnh sự ủng hộ của họ đối với toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine. Trong khi Ankara phản đối các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm cô lập Moskva, họ cũng đóng cửa các eo biển của mình để ngăn một số tàu Nga đi qua đó.

Công Thuận/Báo Tin tức
Tổng thống Mỹ không loại trừ khả năng hội đàm với Tổng thống Nga tại hội nghị G20
Tổng thống Mỹ không loại trừ khả năng hội đàm với Tổng thống Nga tại hội nghị G20

Ngày 6/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết không loại trừ khả năng sẽ hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong thời gian dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến diễn ra tại Indonesia ngày 15 - 16/11 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN