Tổng thống Mỹ không loại trừ khả năng hội đàm với Tổng thống Nga tại hội nghị G20

Ngày 6/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết không loại trừ khả năng sẽ hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong thời gian dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến diễn ra tại Indonesia ngày 15 - 16/11 tới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại một sự kiện ở Washington D.C. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời báo giới khi được hỏi liệu có nhân cơ hội tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới để hội đàm trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga hay không, ông Biden nói rằng vẫn chưa quyết định về việc này. Tuy nhiên trước đó Nhà Trắng cho biết không loại trừ khả năng sẽ diễn ra cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga. Đến nay lịch trình của ông Biden và ông Putin chưa được xác nhận. 

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Bloomberg hồi tháng 8 vừa qua, Tổng thống Indonesia Joko Widodo, nước chủ nhà Hội nghị thượng đỉnh G20, cho biết hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc dự kiến sẽ tham dự trực tiếp hội nghị lần này. Tổng thống Biden đã từng khẳng định “chắc chắn” sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nếu nhà lãnh đạo Trung Quốc tham dự hội nghị sắp tới.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Nga cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp với Mỹ liên quan vấn đề Ukraine
Nga cảnh báo nguy cơ xung đột trực tiếp với Mỹ liên quan vấn đề Ukraine

Nhà ngoại giao Nga cảnh báo việc Mỹ tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra cuộc đụng độ quân sự trực tiếp với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN