Tổng thống Nga Putin phản đối Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Á

Trong hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khước từ đề nghị của người đồng cấp Mỹ Joe Biden về sự hiện diện quân sự tại các quốc gia Trung Á láng giềng của Afghanistan.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 16/6. Ảnh: AP

Tờ Wall Street Journal cho biết "cái lắc đầu" của Tổng thống Nga đã gây khó khăn cho kế hoạch của chính quyền Tổng thống Biden thiết lập mạng lưới chống khủng bố tại các quốc gia có chung biên giới với Afghanistan.

Tờ Daily Mail (Anh) dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ rằng trong hội nghị thượng đỉnh tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 16/6, Tổng thống Nga Putin cũng nói với người đồng cấp Biden rằng Trung Quốc cũng có thể phản đối hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực Trung Á.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov chia sẻ với tờ Wall Street Journal: “Chúng tôi không nhận thấy bất cứ hiện diện diện quân sự nào của Mỹ tại Trung Á có thể tăng cường an ninh cho các quốc gia liên quan hoặc những nước hàng xóm. Đây không phải là điều Nga quan tâm. Quan điểm này không thay đổi trước những diễn biến tại Afghanistan trong những ngày qua”.

Khi không thể tiếp cận các nước láng giềng của Afghanistan như Uzbekistan, Kyrgyzstan hoặc Tajikistan thì Mỹ buộc phải dựa vào các căn cứ ở Qatar hoặc các quốc gia Vùng Vịnh và tàu sân bay ở Ấn Độ Dương nếu muốn điều chiến đấu cơ hướng đến Afghanistan.

Mỹ từng có căn cứ quân sự ở Uzbekistan và Kyrgyzstan vào đầu thập niên 2000 nhưng hoạt động tại các cơ sở này đã chấm dứt.

Trong tháng 7, Nhà Trắng đã cử cố vấn An ninh nội địa Elizabeth Sherwood-Randall đến Uzbekistan để thảo luận về chống khủng bố. Cùng thời điểm, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã gặp gỡ Ngoại trưởng Uzbekistan Abdulaziz Kamilov và Ngoại trưởng Tajikistan Sirojiddin Muhriddin tại Washington. Tuy nhiên, chưa có thỏa thuận nào đạt được giữa các bên.

Hà Linh/Báo Tin tức
Cầu thủ Afghanistan tử vong thương tâm vì bám máy bay giải cứu Mỹ rời Kabul
Cầu thủ Afghanistan tử vong thương tâm vì bám máy bay giải cứu Mỹ rời Kabul

Zaki Anwari, cầu thủ bóng đá thuộc đội tuyển trẻ quốc gia Afghanistan, đã ngã tử vong sau khi cố bám vào máy bay giải cứu của Mỹ tại sân bay Kabul. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN