Tổng thống Nga Putin nói về nguồn tài nguyên thiên nhiên then chốt của thế giới những năm tới

Phát biểu qua video tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập công ty năng lượng nhà nước Gazprom, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói về nguồn tài nguyên thiên nhiên then chốt của thế giới những năm tới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng khí đốt tự nhiên tiếp tục là nguồn tài nguyên quý giá cùng với nhu cầu toàn cầu cao trong thời gian tới.

Theo đài RT của Nga, phát biểu nêu trên của ông Putin được đưa ra tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập công ty năng lượng nhà nước Gazprom hôm 17/2 và “ông chủ” Điện Kremlin lưu ý rằng mức tiêu thụ khí đốt toàn cầu đã tăng gần gấp đôi trong 30 năm qua, dự kiến sẽ tăng ít nhất 20% trong 20 năm tới.

Tổng thống Putin nói: “trong cái gọi là giai đoạn chuyển tiếp, nhu cầu sẽ rất lớn và các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương sẽ chiếm hơn một nửa mức tăng trưởng này, tất nhiên, đặc biệt là ở Trung Quốc cùng với tốc độ phát triển kinh tế của nước này”.

Trong một diễn biến liên quan, mới đây, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã đưa ra báo cáo về cân bằng cung - cầu khí đốt thiên nhiên của Liên minh châu Âu (EU) năm 2023.

Báo cáo cho rằng nguồn cung khí đốt tự nhiên toàn cầu dự kiến vẫn khan hiếm trong năm 2023. Trong đó, nguồn cung khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) gia tăng vào năm 2023 sẽ không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm dự kiến về nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống của Nga cho EU.

Lượng cung cấp khí đốt qua đường ống của Nga tới EU dự kiến sẽ giảm từ mức khoảng 35 tỷ mét khối trong năm 2023 xuống chỉ còn 25 tỷ mét khối.

Dự đoán này được thiết lập trên giả định rằng dòng khí đốt tự nhiên qua đường ống TurkStream và qua Ukraine sẽ tiếp tục chảy ở tốc độ trung bình được quan sát vào tháng 12/2022.

Tuy nhiên, lượng khí đốt thiên nhiên của Nga cung cấp cho EU qua đường ống tiếp tục giảm kể từ đầu năm 2023 (ghi nhận mức giảm 35% trong tháng 1/2023 so với mức tháng 12/2022) và có thể chấm dứt hoàn toàn, khiến cho mức cung cấp khí đốt của Nga cho EU có thể còn thấp hơn dự kiến nêu trên.

Thành Nam/Báo Tin tức
Tổng thống Ba Lan cân nhắc chuyển giao chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine
Tổng thống Ba Lan cân nhắc chuyển giao chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine

Không chỉ có vậy, nhà lãnh đạo Ba Lan còn nhấn mạnh nếu một liên minh hàng không rộng lớn được thành lập để cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, Warsaw chắc chắn sẽ tham gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN