Kiev: Nga đã bắt đầu cuộc tấn công mùa xuân, ấp ủ ‘kế hoạch B’ đối với Ukraine

Trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định Nga đã bắt đầu cuộc tấn công mùa xuân, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine Oleksii Danilov nói rằng Điện Kremlin đang ấp ủ “kế hoạch B" đối với nước này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho BBC nhân dịp một năm kể từ ngày Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine (24/2/2022 - 24/2/2023), Tổng thống Zelensky cho rằng dự đoán về cuộc tấn công mùa xuân của Nga đã trở thành hiện thực. Ông Zelensky nói: “Các cuộc tấn công của Nga đã xảy ra từ nhiều hướng".

Tuy nhiên, ông Zelensky tin rằng các lực lượng của Ukraine có thể tiếp tục chống lại bước tiến của Nga cho đến khi Kiev có thể tổ chức phản công.

Cùng với việc lặp lại lời kêu gọi phương Tây viện trợ quân sự nhiều hơn, ông Zelensky nhấn mạnh: “vũ khí hiện đại thúc đẩy hòa bình. Vũ khí là ngôn ngữ duy nhất mà Nga hiểu được".

Trong khi đó, Nga đã nhiều lần cảnh báo việc Mỹ và các đồng minh tiếp tục gửi vũ khí tới Ukraine có nguy cơ khiến họ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột và khiến tình hình trở nên leo thang hơn nữa.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh tư liệu: Reuters/TTXVN

Ngày 20/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo xe tăng phương Tây viện trợ cho Ukraine sẽ không thay đổi cục diện chiến trường, cho rằng phương Tây, Ukraine đang phóng đại về tác động của các gói viện trợ quân sự và họ sẽ không ngừng hối tiếc vì ảo tưởng chung về khả năng chiến thắng của Ukraine trên chiến trường.

Hai hôm sau, ông Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Duma quốc gia (Hạ viện Nga) cảnh báo việc phương Tây cung cấp các vũ khí tấn công mới cho Ukraine sẽ dẫn đến "thảm họa toàn cầu".

Ngoài ra, trong bản tin phát đi ngày 4/2, hãng tin Reuters dẫn lời cựu Tổng thống Nga, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, nhấn mạnh việc Mỹ cung cấp vũ khí tiên tiến hơn cho Ukraine sẽ chỉ gây ra nhiều cuộc tấn công trả đũa hơn từ Moskva, trong phạm vi học thuyết hạt nhân của Nga.

Liên quan tới hành động của phía Nga, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine, ông Oleksii Danilov, nói rằng Moskva đang ấp ủ “kế hoạch "B" sau khi thất bại trong việc đánh chiếm toàn bộ lãnh thổ Ukraine.

Trả lời phỏng vấn hãng tin BBC, ông Danilov cho rằng tới nay, Điện Kremlin đã nhận thấy rằng họ không thể chiếm giữ hoàn toàn Ukraine và bây giờ họ sẽ lên “kế hoạch B” để thực hiện cái gọi là “Ukraine thứ hai”.

Ông Danilov tin rằng Viktor Medvedchuk, một chính trị gia Ukraine thân Nga và một số chính trị gia cũng như chuyên gia thân Nga khác ở Ukraine sẽ "đề xuất thành lập hai quốc gia".

Ông Danilov không nêu tên cụ thể, nhưng ám chỉ rằng đó là các đại biểu hiện nay của đảng chính trị Nền tảng Đối lập vì sự sống thân Nga và đã bị cấm hoạt động ở Ukraine.

Theo ông Danilov, mục tiêu của Nga trong thời gian tới là làm mọi cách để đánh chiếm hoàn toàn các vùng Donetsk và Luhansk cùng với hành lang đất liền tới Crimea, sau đó thực hiện ý đồ chia cắt Ukraine.

Chú thích ảnh
Kết quả của cuộc giao tranh ở Bakhmut có thể sẽ quyết định điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, ông Danilov cho biết thêm các lực lượng Nga đã hứa tặng Tổng thống Nga Vladimir Putin thành phố công nghiệp Bakhmut (nằm trên tuyến đường tiếp tế chiến lược giữa khu vực Donetsk và Luhansk) vào ngày sinh nhật của ông ấy (7/10).

Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra và thay vào lại là một vụ nổ ở Crimea (vụ đánh bom bằng xe tải trên cây cầu Kerch nối bán đảo Crimea với đại lục Nga vào sáng 8/10/2022).

Hiện nay, các lực lượng Nga đang cố đánh chiếm Bakhmut trước ngày kỷ niệm cuộc chiến tròn một năm (24/2).

Ngày 13/2, khi trả lời tạp chí Newsweek, Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, ông Dmitry Polyanskiy, cho biết Bakhmut là yếu tố then chốt để đạt được một trong những nhiệm vụ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt ra khi phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24/2/2022.

Thành Nam/Báo Tin tức
Tướng Mỹ nhận định sẽ không có bên nào chiến thắng trong xung đột ở Ukraine
Tướng Mỹ nhận định sẽ không có bên nào chiến thắng trong xung đột ở Ukraine

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nhận định cuộc xung đột Ukraine chỉ có thể kết thúc thông qua một thỏa thuận đàm phán hòa bình, vì sẽ không bên nào có khả năng đạt được mục tiêu trên chiến trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN