Tổng thống Nga Putin cử đặc phái viên đến Balkan

Ở thời điểm dư luận thế giới đổ dồn chú ý vào tình hình Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cử đặc phái viên an ninh hàng đầu của ông đến một quốc gia thuộc vùng Balkan.

Chú thích ảnh
Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev. Ảnh: AP

Hãng thông tấn AP (Mỹ) ngày 21/2 dẫn thông tin từ truyền thông Serbia cho biết Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev có lịch trình đến Serbia trong những ngày tới để gặp gỡ Tổng thống nước chủ nhà Aleksandar Vucic. Tuy nhiên, Nga chưa công bố về chuyến thăm của ông Patrushev.

Cuộc gặp được cho xoay quanh cáo buộc của Nga rằng "lính đánh thuê" từ Albania, Kosovo và Bosnia đang từ các quốc gia Balkan đến Ukraine để chống lại lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong tháng 2 có đề cập đến thông tin lính đánh thuê được tuyển dụng tại Kosovo, Albania và Bosnia được cử đến nhiều địa điểm trong đó có Donbass nhằm khiến Nga mất cân bằng. Ông Lavrov nhấn mạnh Nga đang kiểm tra thông tin này.

Lãnh đạo Albania, Kosovo và Bosnia đều đã bác bỏ cáo buộc trên.

Tổng thống Aleksandar Vucic vào ngày 21/2 đã triệu tập một cuộc họp với các quan chức an ninh hàng đầu Serbia, trong đó có bàn luận về thông tin liên quan đến “lính đánh thuê” từ Balkan đến Ukraine.

Serbia đã tuyên bố đứng ở vị trí trung lập trong căng thẳng giữa Nga và Ukraine thời gian qua. Mặc dù có nguyện vọng trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU) nhưng Serbia không đi theo chính sách đối ngoại của 27 nước thành viên EU.

Trong một diễn biến khác, sau cuộc họp bất thường Hội đồng An ninh Nga tối 21/2, Tổng thống Nga Putin tuyên bố đã ký sắc lệnh công nhận độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk ở miền Đông Ukraine. Ông cũng đã ra lệnh quân đội Nga triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình tới Donbass.

Hà Linh/Báo Tin tức
Liệu Ukraine có thể nắm giữ vũ khí nguy hiểm nhất thế giới?
Liệu Ukraine có thể nắm giữ vũ khí nguy hiểm nhất thế giới?

Về mặt kỹ thuật, Ukraine từng nắm giữ kho vũ khí hạt nhân mạnh thứ ba thế giới trên lãnh thổ của mình. Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ đảo ngược cam kết từ bỏ vũ khí năm 1994 nếu như không được đảm bảo an ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN