Tổng thống Nga nhận xét về quan điểm đàm phán hoà bình của ông Zelensky

Nhà lãnh đạo Nga đã chỉ ra triển vọng đàm phán hoà bình với phía Ukraine thông qua bên trung gian hoà giải.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông không thấy cơ hội nào để ký kết bất kỳ thỏa thuận nào về Ukraine thông qua bên trung gian, hãng thông tấn TASS ngày 5/7 đưa tin.

Nguồn tin trên dẫn lời Tổng thống Putin nêu rõ: "Chúng tôi luôn ủng hộ đàm phán, mọi người biết rõ điều đó. Chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ đàm phán. Câu hỏi duy nhất là với tôi, có vẻ như không thể chấm dứt hoàn toàn xung đột với sự giúp đỡ của các nhà hòa giải và chỉ thông qua họ".

Tuyên bố trên được ông Putin đưa ra khi trả lời câu hỏi về quan điểm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng có thể đàm phán với Nga thông qua các bên trung gian.

"Trước hết, lý do là vì khó có khả năng một bên trung gian sẽ có đủ thẩm quyền để ký các văn bản cuối cùng", Tổng thống Putin lưu ý.

Hơn nữa, nhà lãnh đạo Nga nghi ngờ bất kỳ nhà hòa giải nào có thể được trao đủ quyền hạn để đưa vấn đề đến bước ký kết các văn bản cuối cùng: "Vấn đề cơ bản ở đây không chỉ là năng lực của những nhà hòa giải này, mà còn là quyền hạn của họ. Ai có thể trao cho các nhà hòa giải loại quyền hạn cho phép họ chấm dứt tình trạng bế tắc này? Tôi cho rằng điều này là không thể xảy ra".

Tuy nhiên, ông Putin lưu ý rằng Nga "hoan nghênh việc làm trung gian như vậy", đồng thời ca ngợi thành tích của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong các cuộc đàm phán hoà bình tại Istanbul.

Trong khi đó, tờ Nezavisimaya Gazeta của Nga cho rằng Tổng thống Zelensky dường như đang "mềm mỏng" hơn trong các cuộc đàm phán với Nga. Ngoài việc để ngỏ khả năng đàm phán với Moskva thông qua bên trung gian, ông Zelensky mới đây nói rằng Tổng thống Putin có thể được mời tham dự "hội nghị thượng đỉnh hòa bình" tiềm năng lần thứ hai. 

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nên tiết lộ kế hoạch giải quyết xung đột với Nga, để Kiev biết vị thế của mình trong tương lai.

Các chuyên gia nhận định rằng những bình luận trên của ông Zelensky báo hiệu sự thay đổi so với các cách tiếp cận trước đây.

Oleg Barabanov, Giáo sư tại Đại học Quan hệ Quốc tế Moskva (MGIMO) và Giám đốc Chương trình của Câu lạc bộ Quốc tế Valdai cho biết: rõ ràng là Tổng thống Ukraine vẫn tiếp tục thúc đẩy "công thức hòa bình" của mình, nhưng đồng thời, vì Ukraine đang phải đối mặt với áp lực từ mọi phía, bao gồm cả từ phía "Nam toàn cầu" (các nước đang phát triển và mới nổi ngoài phương Tây), ông Zelensky đang tìm cách chứng tỏ rằng mình đã sẵn sàng tham gia đàm phán. 

Theo ông Barabanov, giống như Ukraine, Nga cũng đang chịu ảnh hưởng của các quốc gia Nam toàn cầu thân thiện hoặc trung lập với mình. Tuy nhiên, có vẻ như tình hình chung sẽ không thay đổi đáng kể cho đến cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm nay tại Mỹ.

Vũ Thanh/Báo Tin tức
Pháp: Lãnh đạo phe cực hữu kêu gọi không cho Ukraine dùng vũ khí Pháp tấn công Nga
Pháp: Lãnh đạo phe cực hữu kêu gọi không cho Ukraine dùng vũ khí Pháp tấn công Nga

Bà Marine Le Pen, lãnh đạo trên thực tế của đảng Tập hợp Quốc gia (RN) thuộc phe cực hữu ở Pháp cam kết nếu RN lên nắm quyền sau bầu cử Quốc hội vòng 2, bà sẽ không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của Pháp để tấn công Liên bang Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN