Tổng thống Nga kêu gọi kiềm chế chạy đua vũ trang

Trong cuộc họp với các thành viên thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia LB Nga ngày 11/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị các thành viên của Hội đồng thảo luận về các bước đi mới để kiềm chế chạy đua vũ trang, lưu ý việc gia hạn thành công Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Tấn công Chiến lược (START Mới) với Mỹ.

Chú thích ảnh
 Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp trực tuyến Diễn đàn Kinh tế Thế giới, từ Moskva ngày 27/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Putin cho biết phía Nga đã đề nghị gia hạn hiệp ước này với Mỹ từ lâu, đồng thời đánh giá cao việc chính quyền mới của Mỹ đã thực hiện lời hứa khi tranh cử liên quan tới START Mới. Nhà lãnh đạo Nga cũng đề nghị các bước đi khác nhằm kiềm chế chạy đua vũ trang và kiểm soát vũ khí nói chung.

Trước đó, ngày 3/2, Mỹ thông báo đã gia hạn thêm 5 năm đối với START Mới với Nga. START Mới được thực thi kể từ năm 2011 và hết hạn vào ngày 5/2 vừa qua nếu không được gia hạn tiếp. Đây là hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ.

Theo hiệp ước, kho vũ khí hạt nhân của mỗi nước chỉ được giới hạn ở mức 700 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa, 1.550 đầu đạn hạt nhân và 800 bệ phóng.

Ngọc Biên (TTXVN)
Ngoại trưởng Nga nêu quan điểm về START Mới và chính quyền ông Biden
Ngoại trưởng Nga nêu quan điểm về START Mới và chính quyền ông Biden

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã nêu lập trường về Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) và chính quyền Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN