Tổng thống Nga chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ rơi máy bay Embraer 

Theo hãng tin TASS, ngày 24/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Embraer tại vùng Tver, phía Bắc thủ đô Moskva. 

Chú thích ảnh
Hình ảnh chụp từ Telegram cho thấy xác máy bay chở người đứng đầu Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, bốc cháy gần khu làng thuộc vùng Kuzhenkino, tỉnh Tver, Nga ngày 23/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

TASS dẫn lời Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Về vụ tai nạn máy bay, trước hết tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình của tất cả những người thiệt mạng. Đây là một thảm kịch". Tổng thống Putin cho biết thêm Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã bắt đầu cuộc điều tra sơ bộ về vụ tai nạn trên. 

Trước đó, Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga cho biết chiếc máy bay thương mại Embraer trong hành trình bay từ Moskva đến St. Petersburg đã bị rơi ở vùng Tver tối 23/8. Trên máy bay có 10 người và không có người nào sống sót. Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga đã công bố danh tính của tất cả hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay Embraer bị rơi, trong đó có người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, cùng chỉ huy lực lượng này, ông Dmitry Utkin. Các thành viên phi hành đoàn gồm cơ trưởng Alexei Levshin, phi công phụ Rustam Karimov và tiếp viên hàng không Kristina Raspopova.

Máy bay gặp nạn thuộc sở hữu của công ty MNT-Aero chuyên kinh doanh vận tải. Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga đang điều tra những vi phạm quy định an toàn hàng không.

Trần Quyên (TTXVN)
Rơi máy bay du lịch ở miền Tây nước Pháp
Rơi máy bay du lịch ở miền Tây nước Pháp

Ngày 15/8, một máy bay du lịch chở theo 3 người đã bị rơi ở tỉnh Loire-Atlantique, miền Tây nước Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN