Tổng thống Mỹ tái khẳng định việc rút quân khỏi Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/12 đã lên tiếng bảo vệ quyết định rút quân khỏi Syria, tuyên bố Mỹ sẽ dần dần rút binh sĩ về nước trong khi vẫn tiếp tục tiến hành cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thông điệp trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump nêu rõ: "IS gần như đã bị tiêu diệt, chúng tôi sẽ dần rút binh sĩ về nước, trở về với gia đình của họ, cùng lúc đó vẫn tiếp tục chiến đấu chống tàn dư IS".

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Tổng thống Trump đã quyết định trì hoãn việc rút quân đội Mỹ khỏi Syria. Hôm 30/12, thượng nghị sĩ Lindsey Graham sau khi có cuộc họp với Tổng thống cho biết, kế hoạch rút binh sĩ Mỹ ra khỏi Syria của ông Trump "đang bị trì hoãn một cách khéo léo". Ông Graham cũng khẳng định ông chủ Nhà Trắng vẫn quyết tâm đảm bảo IS hoàn toàn bị đánh bại khi Mỹ rời khỏi Syria.

Trước đó, có một số ý kiến bày tỏ hoài nghi về quyết định của Tổng thống Trump. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 25/12 cho biết Moskva nghi ngờ việc Mỹ sẽ thực hiện cam kết rút quân khỏi Syria. Ông Ryabkov nêu rõ Mỹ không dễ gì rút quân trong bối cảnh quân đội Syria với sự hỗ trợ của Lực lượng không quân Nga đã đạt được những thành công thực tế trên thực địa, cũng như các nước bảo trợ lệnh ngừng bắn ở Syria là Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp đạt được tiến triển trong khuôn khổ hòa đàm Astana và Đối thoại Dân tộc Syria tại Sochi (Xô-chi).

Ông cũng cho rằng việc quân đội Mỹ hiện diện tại Syria là bất hợp pháp, vi phạm luật pháp quốc tế vì không được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) cho phép và không được Chính phủ Syria mời đến.

Ngọc Biên (TTXVN)
Tình cảnh trớ trêu của người Kurd ở Syria sau khi Mỹ rút quân
Tình cảnh trớ trêu của người Kurd ở Syria sau khi Mỹ rút quân

Chỉ sau một đêm, giấc mơ thành lập một khu vực tự trị tan vỡ, người Kurd phải lựa chọn giữa việc rút vào vùng núi để sống sót, hoặc ở lại, chờ đợi sự định đoạt của bộ ba Nga-Syria-Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN