Tổng thống Mỹ sẽ gặp lãnh đạo Phần Lan, Thụy Điển

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến ​​có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Phần Lan và Thụy Điển ngày 19/5 (giờ Mỹ) để thể hiện sự ủng hộ sau khi hai quốc gia này nộp đơn xin trở thành thành viên NATO.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kênh CNN, ngày 18/5, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết cuộc gặp với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö và Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson tại Washington sẽ cho phép ba quốc gia phối hợp trên con đường phía trước, trao đổi về động thái gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Việc Thụy Điển và Phần Lan đề nghị gia nhập NATO đánh dấu một bước thay đổi mạnh mẽ về an ninh và địa chính trị của châu Âu.

Ông Sullivan gọi việc Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập NATO là bước ngoặt trong an ninh châu Âu. Ông nói: “Hai quốc gia có truyền thống trung lập lâu đời sẽ tham gia liên minh phòng thủ mạnh nhất thế giới. Họ sẽ mang tới những năng lực mạnh mẽ và bề dày thành tích đã được chứng minh với tư cách là các đối tác an ninh”.

Ba nhà lãnh đạo dự kiến ​​sẽ phát biểu trước báo giới ngày 19/5 (giờ Mỹ) tại Nhà Trắng để khẳng định tầm nhìn chung về một khu vực châu Âu-Đại Tây Dương hòa bình và an toàn.

Cả Phần Lan và Thụy Điển đều đã đáp ứng nhiều yêu cầu để trở thành thành viên NATO, trong đó có yêu cầu về một hệ thống chính trị dân chủ dựa trên nền kinh tế thị trường; đối xử công bằng với các nhóm dân tộc thiểu số; cam kết giải quyết các xung đột một cách hòa bình; có khả năng và sẵn sàng đóng góp quân sự cho các hoạt động của NATO; cam kết thực hiện các quan hệ và thể chế dân chủ-quân sự.

Tất cả 30 thành viên NATO phải nhất trí chấp thuận thì một quốc gia mới được phép tham gia liên minh.

Tuy nhiên, trong khi nhiều thành viên NATO ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh, thì động thái này đã vấp phải sự phản kháng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong tuần này cho biết ông sẽ không đồng ý tư cách thành viên NATO của Thụy Điển và Phần Lan nếu họ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cũng nói các phái đoàn từ các quốc gia này không nên cố gắng tới Thổ Nhĩ Kỳ để tìm cách thuyết phục mình chấp thuận tư cách thành viên NATO.

Ông Sullivan cho biết Nhà Trắng tự tin rằng đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển sẽ được chấp thuận, bất chấp những lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông cho biết cả Thụy Điển và Phần Lan cũng như các quan chức hàng đầu của Mỹ đều đang liên lạc với Thổ Nhĩ Kỳ về các mối quan tâm của nước này. Ngày 18/5, Tổng thống Biden cũng tỏ ra lạc quan rằng Thổ Nhĩ Kỳ rồi cũng sẽ ủng hộ hai quốc gia trên.

Khi được hỏi sẽ thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ như thế nào để nước này ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, ông Biden nói với các phóng viên: “Các nhà lãnh đạo Phần Lan và Thụy Điển sẽ gặp tôi vào ngày 19/5. Tôi nghĩ chúng ta sẽ ổn thôi”.

Cuộc gặp tại Nhà Trắng với hai nhà lãnh đạo Bắc Âu sẽ diễn ra ngay trước khi ông Biden dự kiến ​​khởi hành chuyến công du 4 ngày tới Hàn Quốc và Nhật Bản - chuyến công du đầu tiên của ông tới châu Á trên cương vị tổng thống.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Phần Lan sẽ không để NATO đưa đầu đạn hạt nhân, mở căn cứ trên lãnh thổ 
Phần Lan sẽ không để NATO đưa đầu đạn hạt nhân, mở căn cứ trên lãnh thổ 

Phần Lan không muốn NATO triển khai vũ khí hạt nhân hoặc thiết lập căn cứ quân sự trong lãnh thổ, ngay cả khi nước này đã trở thành thành viên của liên minh. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN