Thêm một thành viên NATO muốn ngăn Thụy Điển và Phần Lan gia nhập

Sau động thái của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Croatia cũng muốn cản Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO.

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg (giữa) tiếp nhận đơn xin gia nhập liên minh quân sự từ đại sứ Thụy Điển tại NATO Axel Wernhoff (phải) và đại sứ Phần Lan Klaus Korhonen ở Brussels (Bỉ), ngày 18/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài RT, ngày 18/5, Tổng thống Croatia Zoran Milanovic cho biết ông có kế hoạch chỉ thị cho Đại sứ Mario Nobilo, đại diện thường trực của nước này tại NATO, ngăn chặn việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Milanovic nói với các phóng viên rằng việc Croatia từ chối cho hai nước trên gia nhập NATO sẽ khiến dư luận quốc tế chú ý tới vấn đề mà người Croatia ở các nước láng giềng Bosnia và Herzegovina đang phải đối mặt. Theo luật bầu cử hiện hành, các đại diện của Croatia có xu hướng được bầu nhờ số phiếu của người Hồi giáo Bosnia, còn được gọi là Bosniak. Croatia đang thúc đẩy sửa đổi điều này.

Ông Milanovic nói: “Tôi đã từng nói rằng người Croatia ở Bosnia đối với tôi quan trọng hơn toàn bộ vấn đề biên giới Nga-Phần Lan”.

Phần Lan và Thụy Điển đã phá vỡ lịch sử trung lập vào ngày 15/5 và nộp đơn xin gia nhập NATO. Tuy nhiên, việc chấp nhận các nước mới vào khối này cần có sự nhất trí cao của tất cả các thành viên.

Ông Milanovic nói rằng bằng việc phản đối Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, Thổ Nhĩ Kỳ đã cho thấy một cách đấu tranh vì lợi ích quốc gia. Thổ Nhĩ Kỳ muốn hai nước này nhượng bộ trong vấn đề liên quan Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và Mặt trận Giải phóng Nhân dân Cách mạng (DHKP/C). Tổng thống Croatia nói: “Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ không nhúc nhích trước khi đạt được điều mình muốn”.

Những bình luận mới nhất của ông Milanovic đã gây thêm căng thẳng cho mối quan hệ của ông với chính phủ của Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic, người mà ông cáo buộc đã không bảo vệ lợi ích của Croatia.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Croatia Gordan Grlic-Radman nói rằng Đại sứ Nobilo đã được yêu cầu chấp thuận đơn đăng ký thành viên của Phần Lan, Thụy Điển và sẽ được ủy quyền để ký một nghị định thư trong vài ngày tới.

Ông Grlic-Radman nói thêm rằng Quốc hội Croatia hoàn toàn chắc chắn sẽ phê chuẩn thỏa thuận.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Nga sẽ sớm cắt nguồn cung khí đốt cho Phần Lan?
Nga sẽ sớm cắt nguồn cung khí đốt cho Phần Lan?

Công ty khí đốt nhà nước Phần Lan Gasum cho biết họ dự báo nguồn cung cấp khí đốt từ Nga sẽ bị chặn vào cuối tuần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN