Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: france24.com/TTXVN]
Theo hãng thông tấn TASS ngày 23/3, ông Peskov đã nói trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin của đài VGTRK: “Chúng tôi chỉ thông báo về những cuộc trò chuyện mà chúng ta biết, nhưng không thể loại trừ khả năng có những liên lạc khác”.
Nhà báo Pavel Zarubin sau đó hỏi: “Vậy có thể có nhiều thông tin khác ngoài những điều người ta nói không?”. Ông Peskov trả lời: “Tôi cũng sẽ trả lời anh như trên thôi”.
Nhà báo này lưu ý rằng nếu nghe kỹ những phát biểu của ông Trump, có thể kết luận rằng hai nhà lãnh đạo đã có nhiều lần trao đổi hơn so với thông tin chính thức được công bố.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Peskov cũng nhấn mạnh rằng một cuộc gặp giữa hai tổng thống cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và đòi hỏi các cuộc đàm phán kỹ thuật phức tạp trước đó. Ông Peskov nói: “Vào ngày 24/3, các nhà đàm phán của chúng tôi sẽ tới Riyadh để bắt đầu quá trình khó khăn này”.
Theo hãng tin Reuters, tính đến nay, có hai cuộc điện đàm chính thức giữa ông Putin và ông Trump trong năm 2025 diễn ra vào ngày 12/2 và 18/3. Tuy nhiên, trước đó, có nhiều suy đoán về việc hai bên liên lạc thường xuyên hơn, thậm chí có thông tin cho rằng họ đã điện đàm từ trước khi ông Trump đắc cử năm 2024.
Trước các liên lạc với ông Trump, lần gần nhất mà ông Putin nói chuyện với một tổng thống Mỹ đương nhiệm là vào tháng 2/2022, khi ông và Tổng thống Joe Biden trao đổi trước khi Nga triển khai hàng chục nghìn binh sĩ vào Ukraine.
Trong cuốn sách War (Chiến tranh) xuất bản năm 2024, nhà báo Bob Woodward của tờ The Washington Post đã viết rằng ông Trump có thể đã trực tiếp trao đổi với ông Putin tới bảy lần sau khi rời Nhà Trắng vào năm 2021.
Khi được Bloomberg hỏi về điều này vào năm 2024, ông Trump nói: “Nếu tôi có làm vậy, thì đó là một điều thông minh”.
Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin của nhà báo Woodward.
Cả Reuters, The Washington Post và Axios đều đưa tin rằng ông Trump và ông Putin đã điện đàm vào đầu tháng 11/2024, nhưng Điện Kremlin cũng phủ nhận các thông tin này.
Ông Peskov cho biết ông Putin và ông Trump có thể sẽ có một cuộc điện đàm khác nếu Ukraine tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.
Theo ông Peskov, trong cuộc điện đàm ngày 18/3, ông Putin đã đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine theo đề nghị của ông Trump. Ukraine đã cáo buộc Nga không tuân thủ điều trên nhưng Moskva phủ nhận.
Ông Peskov nói: “Phía Nga đã thực hiện cam kết trong nhiều ngày qua, tuân theo chỉ thị của tổng thống, chỉ thị có hiệu lực ngay lập tức và vẫn đang được thực hiện. Nhưng không thể nói Ukraine cũng đang thực hiện điều tương tự”.
Ngày 21/3, Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau về vụ nổ tại một trạm bơm khí đốt của Nga ở khu vực biên giới, nơi quân đội Ukraine đang rút lui. Ngày 22/3, Nga tuyên bố họ có quyền đáp trả tương xứng với các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở năng lượng của Nga.
Video trạm khí đốt của Nga ở Kursk bốc cháy dữ dội (Nguồn: Telegram):
Khi được hỏi liệu việc Ukraine vi phạm thỏa thuận có thể là lý do để hai nhà lãnh đạo có một cuộc điện đàm khác không, ông Peskov trả lời: “Chắc chắn. Các tổng thống đã xác nhận ý định tiếp tục liên lạc khi cần thiết”.
Trong một đoạn video khác được đăng trên kênh Telegram của nhà báo Zarubin vào ngày 23/3, ông Peskov cho biết cuộc điện đàm gần đây giữa ông Putin và ông Trump là một bước tiến tới cuộc gặp trực tiếp. Ông cũng nói rằng các cuộc đàm phán Nga - Mỹ tại Riyadh ngày 24/3 cũng sẽ là một bước tiến trong quá trình này.