Điện đàm Nga - Mỹ: Cánh cửa hoà bình ở Ukraine đang hé mở

Ông Ivan Timofeev, Giám đốc chương trình của Câu lạc bộ Valdai, nhận định cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã đánh dấu bước chuyển quan trọng hướng tới giải quyết xung đột Ukraine.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Sputnik/Getty Images

Trang RT dẫn đánh giá của ông Timofeev cho rằng, dù có những tiến triển, một số vấn đề vẫn chưa có kết quả rõ ràng và tình hình có thể tiếp tục thay đổi bất ngờ.

Theo ông Timofeev, những vấn đề chưa được giải quyết trong hệ thống an ninh châu Âu vẫn là mối đe dọa lớn đối với triển vọng hòa bình lâu dài. Tuy vậy, cơ hội đạt được một thỏa thuận hòa bình vẫn hiện hữu. Động lực thúc đẩy quá trình này đến từ những kết quả mà Nga đã giành được trong chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến nay, cùng với những kịch bản tiềm tàng có thể xảy ra cho cả hai bên nếu xung đột tiếp diễn.

Một trong những kết quả quan trọng mà ông Timofeev chỉ ra là việc Nga đã khôi phục khả năng sử dụng vũ lực để bảo vệ lợi ích của mình tại châu Âu. Sau ba thập kỷ kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, năng lực bảo vệ lợi ích quốc gia bằng vũ lực của Moskva thường bị bác bỏ. Tuy nhiên, chiến dịch quân sự tại Ukraine đã làm thay đổi nhận thức này, khi nó chứng minh rằng quan hệ an ninh với phương Tây đã trở nên phức tạp đến mức không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng vũ lực. Cuộc xung đột ở châu Âu, từ quan điểm của Nga, không phải là điều không thể xảy ra, và yêu cầu của Moskva không thể được giải quyết bằng những lời hứa suông. Nga sẵn sàng chịu tổn thất lớn và chấp nhận các rủi ro nghiêm trọng để bảo vệ các lợi ích an ninh cơ bản.

Về mặt ngoại giao, theo ông Timofeev, một điểm đáng chú ý là các quốc gia ngoài phương Tây không thành lập các liên minh chống Nga lớn. Mặc dù khối phương Tây đã đoàn kết chống lại Nga, nhưng không có quốc gia nào ngoài nhóm này tham gia vào các biện pháp trừng phạt. Các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi đã không ủng hộ các chính sách trừng phạt và vẫn duy trì mối quan hệ thương mại với Nga. Đồng thời, các cuộc thảo luận về việc đa dạng hóa các thể chế tài chính và chính trị toàn cầu ngày càng trở nên quan trọng. Khả năng phục hồi của liên minh phương Tây cũng bắt đầu suy yếu. Trong khi đó, chính quyền Mỹ hiện nay có vẻ đã nhận ra rằng cuộc xung đột đang mắc kẹt và cần phải tìm kiếm một giải pháp để chấm dứt.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin, tại Osaka (Nhật Bản) ngày 28/6/2019. Ảnh: AA/TTXVN

Ông Timofeev lưu ý, một kết quả ngoại giao đáng chú ý khác là khả năng của Nga trong việc kiềm chế sự leo thang hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Trong thời gian dài, Nga đã gặp khó khăn trong việc ngăn chặn việc tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhất là khi các hệ thống vũ khí trở nên mạnh mẽ và nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, sự thay đổi trong học thuyết hạt nhân của Nga và việc triển khai các tên lửa tầm trung phi hạt nhân đã gửi đi một thông điệp rõ ràng về khả năng sử dụng các tên lửa hành trình và vũ khí khác của phương Tây ở Ukraine.

Một yếu tố khác là khả năng tham gia vào một cuộc xung đột quy mô lớn với một đối thủ được phương Tây hỗ trợ mạnh mẽ về vũ khí, tình báo và tài chính. Nga đã cố gắng duy trì tốc độ và quy mô hoạt động quân sự, nhanh chóng thích nghi với các thách thức mới và sản xuất nhiều loại vũ khí, bao gồm cả thiết bị bay không người lái. Tuy nhiên, Moskva vẫn duy trì chiến lược quân sự có tính chất viễn chinh, dựa vào các tình nguyện viên và lính hợp đồng thay vì huy động quân dịch, theo ông Timofeev.

Khả năng phục hồi của nền kinh tế Nga trong bối cảnh đối đầu với phương Tây cũng là một yếu tố quan trọng, ông nhấn mạnh. Mặc dù nền kinh tế Nga đã phải đối mặt với nhiều khó khăn do các lệnh trừng phạt, nhưng nướcnày đã nhanh chóng tái cấu trúc các mạng lưới thương mại và thị trường, tránh được cuộc khủng hoảng tài chính lớn.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo ở Vácsava, Ba Lan ngày 15/1/2025. Ảnh: PAP/TTXVN

Về mặt quân sự, ông Timofeev cho biết Nga đã làm suy yếu tiềm lực quân sự của Ukraine, dù có sự hỗ trợ đáng kể từ phương Tây, và đã kiểm soát các vị trí chiến lược quan trọng. Tuy nhiên, kéo dài xung đột không mang lại lợi ích quân sự và chính trị đáng kể cho Nga. Các yêu cầu cơ bản của Nga, đã được nêu trong các cuộc đàm phán tại Istanbul vào năm 2022, vẫn chưa được đáp ứng. Chính quyền Mỹ cũng nhận thức được rằng việc kéo dài cuộc xung đột sẽ gây ra rủi ro lớn, trong khi chi phí quân sự và tài chính ngày càng gia tăng mà không có triển vọng rõ ràng để giành thắng lợi. Chính vì vậy, cả Washington và Moskva đều có lý do để cân nhắc một giải pháp hòa bình.

Cuối cùng, theo ông Timofeev, những kết quả và hạn chế hiện tại đã tạo ra động lực cho cả Washington và Moskva cân nhắc một giải pháp hòa bình. Đáng chú ý, cả Nga và Mỹ vẫn sở hữu các nguồn lực cần thiết để tiếp tục xung đột, nhưng hai bên đều hiểu rõ lợi ích của mình và sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán. Điều này mở ra khả năng cho các cuộc thảo luận nghiêm túc hơn, khi không bên nào ở thế yếu. Ông đánh giá đã rất lâu rồi Nga và Mỹ mới tham gia vào các cuộc đàm phán với tư duy như vậy. Đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy cánh cửa hòa bình tại Ukraine có thể đang hé mở.

Hải Vân/Báo Tin tức
Tổng thống Ukraine bất ngờ thông báo sẽ điện đàm trong ngày với Tổng thống Trump
Tổng thống Ukraine bất ngờ thông báo sẽ điện đàm trong ngày với Tổng thống Trump

Theo Bloomberg, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ sớm có cuộc điện đàm trong ngày 19/3 với Tổng thống Mỹ Donald Trump, chỉ một ngày sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN