Tổng thống Mỹ nêu 'điều kiện' thực thi FTA với Hàn Quốc

Ngày 29/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa “trì hoãn” việc thực thi thỏa thuận thương mại tự do (FTA) sửa đổi vừa đạt được với Hàn Quốc cho đến khi ông có được những kết quả mong muốn trong vấn đề Triều Tiên.

 

Toàn cảnh vòng 2 tái đàm phán FTA Hàn Quốc - Mỹ tại thủ đô Seoul ngày 31/1. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Trong một bài phát biểu tại bang Ohio đề cập đến FTA Mỹ-Hàn, ông Trump nhấn mạnh: “Tôi có thể trì hoãn thỏa thuận này cho đến khi đạt được một thỏa thuận với Triều Tiên”. Tổng thống Trump khẳng định FTA Mỹ-Hàn “là một quân bài mạnh và tôi muốn đảm bảo tất cả các bên đều được đối xử công bằng”. 

Tuần qua, Seoul và Washington đã đàm phán lại thành công FTA song phương, qua đó giúp mở rộng cửa thị trường ôtô của Hàn Quốc đối với sản phẩm Mỹ và trong khi thu hẹp tác động của khoản thuế nhập khẩu nhôm và thép mới của Mỹ đối với Hàn Quốc.

Thông báo về phiên bản sửa đổi FTA Mỹ-Hàn được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo 2 nước chuẩn bị có các cuộc gặp thượng đỉnh riêng rẽ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 4 và 5 tới.
 

TTXVN/Báo Tin tức
Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ sớm rút quân khỏi Syria
Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ sớm rút quân khỏi Syria

Ngày 29/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các lực lượng Mỹ sẽ sớm rút khỏi Syria, sau khi cho rằng Mỹ đã lãng phí tới 7 nghìn tỉ USD vào các cuộc chiến tại Trung Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN