Toàn cảnh bên trong đoàn tàu bọc thép chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Khi tới Bắc Kinh trong chuyến thăm không chính thức hai ngày vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã di chuyển trên một đoàn tàu màu xanh lá, với những ô cửa kính được phủ mờ giống như đoàn tàu từng chở cha và ông nội của ông công du nước ngoài trước đây.

Đoàn tàu bọc thép màu xanh lá cây gồm 21 toa, cửa sổ lắp kính màu, xuất phát từ Triều Tiên dừng lại ở ga Bắc Kinh hôm 26/3, bí mật đưa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Trung Quốc.

Chọn lựa tàu hỏa, ông Kim Jong-un đã học cách di chuyển của cha Kim Jong-il và ông nội Kim Il-sung (Kim Nhật Thành), trong những chuyến đi tới Nga và Trung Quốc trước đây. Hôm 26/3, đoàn tàu đặc chủng, với các toa tàu làm bằng thép chống đạn, đã dừng lại tại nhà ga trung tâm ở Bắc Kinh, mở đầu chuyến thăm công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ khi ông lên lãnh đạo đất nước.

Trong ảnh do Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) công bố, được AFP dẫn lại, nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫy chào từ cửa sổ toa tàu.


Bên trong toa tàu lắp ghế bọc da hồng, rèm cửa màu trắng kem, vách bên trong khoang tàu sơn màu trắng, sàn gỗ và trên trần là hệ thống đèn chiếu sáng. Trong ảnh, ông Kim trò chuyện với ông Tống Đào, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. 



Tàu hỏa từ lâu đã là phương tiện đi lại ưa thích của các nhà lãnh đạo Triều Tiên. Cha ông Kim Jong-un là cố lãnh đạo Kim Jong-il nổi tiếng là người sợ đi lại bằng đường hàng không. Trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2011, ông đã vượt 6.000 km bằng đường sắt, ghé qua Bắc Kinh, Nam Kinh và Thượng Hải. Ông cũng đã đi tàu hỏa tới Moskva, Nga vào năm 2001, sau đó vào năm 2011, ông Kim Jong-il lại đi tàu tới Ulan-Ude (vùng Siberia, Nga) để gặp gỡ Tổng thống Nga khi đó là Dmitry Medvedev.

Trong bức ảnh chụp ngày 26/3/2018 do KCNA công bố, ông Kim Jong-un và phu nhân, bà Ri Sol-ju được các quan chức đảng Cộng sản Trung Quốc chào đón khi tới Bắc Kinh.

Đoàn tàu được cho là đã rời ga Bắc Kinh chiều ngày 27/3.

Trong bài báo vào năm 2009, tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) từng cho biết, đoàn tàu đặc chủng chở ông Kim Jong-il chỉ có thể di chuyển với vận tốc 60km/h do mỗi toa đều được bọc thép chống đạn, khiến cho những toa tàu này nặng hơn các toa tàu bình thường hàng chục tấn.“Đoàn tàu của ông Kim được bọc thép chống đạn và bao gồm cả phòng hội nghị, phòng ngủ, cũng như được trang bị điện thoại vệ tinh, tivi màn hình phẳng’, tờ báo viết. Cũng theo tờ báo, mỗi khi lãnh đạo Triều Tiên di chuyển bằng tàu hỏa sẽ có 3 chiếc tàu khác nhau hoạt động cùng một lúc, bao gồm tàu an ninh dẫn đường, tàu chở nhà lãnh đạo Triều Tiên và tàu cuối cùng chở thêm lực lượng cảnh vệ và trang thiết bị.

Cố lãnh đạo Kim Jong-il bước lên toa tàu bọc thép ở sân ga Novobureisky trong chuyến thăm Nga năm 2011. Ảnh: AFP

Hình ảnh hiếm hoi chụp cố lãnh đạo Kim Jong-il tiếp đoàn khách Nga trên toa tàu. 

Ở trong nước, ông Kim Jong-un cũng thường đi lại bằng tàu hỏa. Trong đoạn video xuất hiện năm 2015, ông ngồi trong phòng hội nghị trên tàu, phía sau là một chiếc máy tính xách tay.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tiếp đón nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.  Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ khi nhậm chức hồi cuối năm 2011. Chuyến thăm diễn ra trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ và Triều Tiên dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới.


Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên nâng ly tại tiệc chiêu đãi.


Thu Hằng/Báo Tin tức
Vì sao các chuyến thăm Trung Quốc của lãnh đạo Triều Tiên đều bí mật đến phút chót?
Vì sao các chuyến thăm Trung Quốc của lãnh đạo Triều Tiên đều bí mật đến phút chót?

Dư luận không hề hay biết về chuyến thăm cho đến khi các hình ảnh chụp lén về đoàn tàu bí ẩn của nhà lãnh đạo Triều Tiên được tung ra cùng với sự thắt chặt an ninh ở thủ đô Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN