Tổng thống Mỹ lần đầu nói về thỏa thuận chống biến đổi khí hậu Paris

Ngày 27/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên trang Twitter cá nhân rằng ông sẽ đưa ra “quyết định cuối cùng” về Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu trong tuần tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ lên tiếng về thỏa thuận Paris kể từ khi đắc cử hồi tháng 11 năm ngoái. Trước đó, Tổng thống Trump từng tuyên bố Mỹ nên rút khỏi thỏa thuận này.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) diễn ra tại Italy, khác với 6 quốc gia còn lại, Mỹ yêu cầu cần có thêm thời gian để quyết định liệu nước này sẽ giữ các cam kết về giảm phát thải khí carbon theo Thỏa thuận Paris đã ký kết hồi năm 2015 hay không.

Theo thỏa thuận đạt được tại Paris năm 2015, gần 200 quốc gia đã nhất trí cắt giảm khí thải CO2 và các khí khác phát thải do đốt các nhiên liệu hóa thạch nhằm hạn chế tình trạng Trái Đất nóng lên. Trong đó, Mỹ cam kết vào năm 2025 sẽ đạt mức cắt giảm từ 26-28% lượng khí thải so với mức phát thải của năm 2005.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Pháp hy vọng Mỹ tuân thủ Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu
Tổng thống Pháp hy vọng Mỹ tuân thủ Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu

Tổng thống Pháp Emmanuen Macron ngày 27/5 bày tỏ hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tuân thủ Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN