Tổng thống Mỹ không trực tiếp tham dự khóa họp Đại hội đồng LHQ lần thứ 75

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không trực tiếp tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) vào tuần tới - thông tin trên được Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows thông báo với báo giới ngày 17/9. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP/TTXVN

Quyết định trên đánh dấu một bước ngoặt đối với Tổng thống Trump, khi hồi tháng trước ông đã tuyên bố muốn có bài phát biểu trước Đại hội đồng LHQ ở New York (Mỹ), ngay cả khi các nhà lãnh đạo khác của thế giới từ chối tới sự kiện này do những ảnh hưởng từ đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo khẳng định của Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows, Tổng thống Donald Trump sẽ không tham dự trực tiếp khóa họp thứ 75 của Đại hội đồng LHQ - sự kiện chủ yếu diễn ra dưới hình thức cầu truyền hình bởi cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu hiện này. 

Khóa họp lần thứ 75 của Đại hội đồng LHQ sẽ được khai mạc vào ngày 21/9 và kết thúc vào ngày 29/9 tới. Trong một phát biểu hồi đầu tuần này, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh trọng tâm của khóa họp năm nay là sự ứng phó trên toàn cầu với đại dịch COVID-19 cùng nhiều vấn đề khác như "hòa bình và an ninh, giải trừ quân bị, nhân quyền, bình đẳng giới và phát triển bền vững".

Thanh Phương (TTXVN)
Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 75 diễn ra từ ngày 21/9 - 2/10
Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 75 diễn ra từ ngày 21/9 - 2/10

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết: Từ ngày 21/9 - 2/10/2020, Tuần lễ Cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên hợp quốc bao gồm Phiên Thảo luận chung Cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên hợp quốc và các sự kiện cấp cao bên lề khác sẽ diễn ra theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ. Lãnh đạo Việt Nam sẽ có thông điệp quan trọng gửi đến các Hội nghị này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN